Djokovic tranh chung kết với Nadal

28/01/2012 00:18 GMT+7

Andy Murray đã không thể báo thù thất bại ở trận chung kết Úc mở rộng năm ngoái, khi tiếp tục gục ngã trước đương kim vô địch Novak Djokovic với tỷ số 2-3 ở trận bán kết giải năm nay, diễn ra hôm qua. Cả hai tay vợt thực sự đã mang lại cho khán giả trên sân Lod LaverArena một trận đấu hấp dẫn và phải giải quyết thắng thua sau 5 ván trong hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ thi đấu.

Andy Murray đã không thể báo thù thất bại ở trận chung kết Úc mở rộng năm ngoái, khi tiếp tục gục ngã trước đương kim vô địch Novak Djokovic với tỷ số 2-3 ở trận bán kết giải năm nay, diễn ra hôm qua. Cả hai tay vợt thực sự đã mang lại cho khán giả trên sân Lod LaverArena một trận đấu hấp dẫn và phải giải quyết thắng thua sau 5 ván trong hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ thi đấu.

Tưởng chừng tay vợt Serbia dễ dàng lặp lại trận thắng dễ 3-0 như trận chung kết năm ngoái, khi thắng 6/3 ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, Murray bất ngờ trỗi dậy tuyệt vời ở ván 2 và 3 với hàng loạt cú đánh dọc sân liên tục khiến Djokovic bất lực, để thắng lại 6/3, 7/6. Djokovic lập tức đáp trả khi thắng lại với điểm số 6/1 ở ván 4. Kịch tính của trận đấu nằm ở ván 5 khi tay vợt Serbia chơi đầy ấn tượng dẫn 5/3. Trong thế đối mặt với thất bại, Murray bình tĩnh gỡ hòa 5-5, thậm chí còn khiến Djokovic có nguy cơ mất điểm break ở game thứ 11 (game Djokovic cầm giao bóng) khi dẫn 40-15. Thế nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 TG giúp Djokovic cân bằng và thắng lại 6/5, sau đó dập tắt hy vọng của Murray bằng một màn trình diễn xuất sắc ở game 12 (game Murray cầm giao bóng) để thắng ván này 7/5.  

 
Novak Djokovic tiến gần việc bảo vệ ngôi vô địch Úc mở rộng - Ảnh: AFP 

Như vậy, ở trận chung kết, Djokovic sẽ đụng độ tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal. Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi người Nga Svetlana Kuznetsova và Vera Zvonareva ngược dòng đánh bại Sara Errani và Roberta Vinci của Ý với tỷ số 2-1 (5/7, 6/4, 6/3) để đăng quang.

T.NG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.