Djokovic và Federer dễ dàng vào vòng 3 Pháp mở rộng

29/05/2014 06:12 GMT+7

(TNO) Tại vòng 2 đơn nam giải Pháp mở rộng diễn ra tối qua và rạng sáng nay (29.5, giờ VN), những hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (2) hay Roger Federer (4) đều đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng để bước tiếp vào vòng trong.

(TNO) Tại vòng 2 đơn nam giải Pháp mở rộng diễn ra tối qua và rạng sáng nay (29.5, giờ VN), những hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (2) hay Roger Federer (4) đều đã có chiến thắng khá nhẹ nhàng để bước tiếp vào vòng trong.

>> Djokovic có thêm bạn mới ở giải Pháp mở rộng
>> Federer và Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 Pháp mở rộng
>> Federer bị loại sớm, Nadal chật vật vào vòng 3 Rome Masters

Novak Djokovic dễ dàng vào vòng 3 Pháp mở rộng
Djokovic đang có phong độ rất tốt - Ảnh: AFP

Ứng cử viên nặng ký nhất cho giải đấu năm nay và cũng là hạt giống số 2 người Serbia Djokovic chỉ mất đúng 92 phút để đánh bại tay vợt nước chủ nhà Jeremy Chardy (hạng 42 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/1, 6/4, 6/2) trong một thế trận hoàn toàn áp đảo. Trong trận đấu này, Djokovic đã tung ra 31 cú đánh thắng điểm và chỉ mắc 16 lỗi tự đánh hỏng so với con số 19 và 35 của Chardy.

Với phong độ này, rõ ràng Djokovic đang là mối đe dọa thật sự cho đương kim vô địch Rafael Nadal tại giải năm nay. Ở vòng 3, tay vợt người Serbia sẽ gặp Marin Cilic (Croatia, 25), người đã đánh bại Tobias Kamke (Đức, hạng 106 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/3, 3/6, 6/3, 6/0).


Federer đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 2 trên sân đất nện - Ảnh: AFP

Chỉ vài giờ sau chiến thắng của Djokovic, cựu vô địch năm 2009 Federer cũng có chiến thắng khá nhẹ nhàng trước tay vợt ít tên tuổi Diego Sebastian Schwartzman (Argentina, hạng 109 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 6/4).

Đối thủ tiếp theo của tay vợt 32 tuổi người Thụy Sỹ sẽ là Dmitry Tursunov (Nga, 31), sau khi tay vợt này có được chiến thắng 3-0 (6/4, 7/5, 6/1) trước Sam Querrey (Mỹ, hạng 67 thế giới).

Cùng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có các hạt giống như Tomas Berdych (CH Czech, 6), Milos Raonic  (Canada, 8), John Isner (Mỹ, 10), Jo-Wilfried Tsonga  (Pháp, 13), Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 17), Ernests Gulbis  (Latvia, 18)… Trong khi đó, hạt giống số 15 Mikhail Youzhny (Nga) đã bất ngờ để thua lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 43 thế giới) với tỷ số 1-3 (0/6, 3/6, 6/3, 4/6).


Sharapova đã ghi tên mình vào vòng 3 - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, ngoài cú “sốc” mang tên Serena còn có một số hạt giống khác bị loại như Flavia Pennetta (Ý, 12). Cô để thua ngược 1-2 (7/5, 4/6, 2/6) trước Johanna Larsson (Thụy Điển, hạng 99 thế giới). Hạt giống số 16 Sabine Lisicki (Đức) đã bỏ cuộc do chấn thương khi điểm số đang là 1/6, 0/3 nghiêng về tay vợt người đồng hương Mona Barthel (Hạng 74 thế giới).

Trong khi đó, hạt giống số 7 Maria Sharapova (Nga) dù có khởi đầu khá chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được tay vợt Tsvetana Pironkova (Bungari, hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/2) để nổi lên trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu năm nay sau thất bại sớm của Serena và Li Na.

Cũng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska (Ba Lan), Angelique Kerber (Đức, 8), Dominika Cibulkova (Slovakia, 9), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 14), Eugenie Bouchard (Canada, 18), Samantha Stosur (Úc, 19)…

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.