Djokovic và Federer dễ dàng vào vòng 3 Sony Open

22/03/2014 13:56 GMT+7

(TNO) Vòng 2 giải Sony Open đã diễn ra khá êm đềm khi các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (2), Roger Federer (5) hay Andy Murray (6) ở giải nam và Li Na (2) hay Agnieszka Radwanska (3) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

(TNO) Vòng 2 giải Sony Open đã diễn ra khá êm đềm khi các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (2), Roger Federer (5) hay Andy Murray (6) ở giải nam và Li Na (2) hay Agnieszka Radwanska (3) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

>> Chặn đứng Federer, Djokovic lần thứ 3 đăng quang Indian Wells
>> Federer đối đầu với Djokovic trong trận chung kết Indian Wells
>> Djokovic nhẹ nhàng vào bán kết, Li Na bị loại

Roger Federer dễ dàng vào vòng 3 giải Sony Open
Federer đã có chiến thắng không mấy khó khăn - Ảnh: AFP

Ở vòng đấu này, Federer đối đầu với tay vợt có chiều cao lên tới 2,11m là Ivo Karlovic (Croatia, hạng 53 thế giới) chỉ với những cú giao bóng sấm sét làm sở trường. "Tàu tốc hành" đã không quá khó khăn để có được bàn bẻ giao bóng của đối phương khi điểm số đang là 4/4. Và ở bàn cầm giao bóng để kết thúc ván đấu, tay vợt 32 tuổi người Thụy Sỹ đã nhẹ nhàng giành được chiến thắng 6/4.

Trong ván thứ hai, những cú giao bóng Karlovic có uy lực hơn và khiến ván đấu này phải bước vào bàn tie-break. Trong bàn đấu này, Federer tỏ ra đều tay hơn để giành chiến thắng chung cuộc. Với chiến thắng 2-0 (6/4, 7/6), Federer đã có được trận thắng thứ 12 trong 13 lần hai tay vợt này gặp nhau.

Novak Djokovic dễ dàng vào vòng 3 Sony Open
Djokovic cũng khởi đầu suôn sẻ ở Sony Open - Ảnh: AFP

Ngay sau trận thắng của Federer, hạt giống số 2 Djokovic cũng có trận đấu ra quân và giành được chiến thắng với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3) trước Jeremy Chardy (Pháp, hạng 48 thế giới).

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu này, đương kim vô địch Murray lại phải lội ngược dòng để vào vòng 3 sau khi đánh bại Matthew Ebden (Úc, hạng 67 thế giới) với tỷ số 2-1 (3/6; 6/0; 6/1).

Cùng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3 còn có hạt giống số 4 David Ferrer, Richard Gasquet (Pháp, 9), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 11), Grigor Dimitrov (Bungari, 15), Kei Nishikori (Nhật Bản, 20)… Trong khi đó 3 hạt giống Ernest Gulbis (21), Philipp Kohlschreiber (24) và Fernando Verdasco (28) lại sớm nói lời chia tay giải ngay từ vòng 2.

Ở nội dung nữ, hạt giống số 2 Li Na đã không phải tốn giọt mồ hôi nào để đi tiếp khi tay vợt Alisa Kleybanova (Nga, hạng 112 thế giới) đã xin bỏ cuộc do bị cảm cúm.

Hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska cũng nhẹ nhàng vượt qua Romina Oprandi (Thụy Sỹ, hạng 114 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/0, 6/4). Hạt giống số 10 Dominika Cibulkova (Slovakia) có được chiến thắng chóng vánh trước Yvonne Meusburger (Áo, hạng 39 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2).


Jankovic đã phải sớm rời cuộc chơi - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất tại vòng đấu này chính là thất bại của hạt giống số 7 Jelena Jankovic khi để thua trước tay vợt người Mỹ Varvara Lepchenko (hạng 49 thế giới) 1-2 (3/6, 6/2, 6/7). Cùng chung số phận với Jankovic còn có hạt giống số 13 Roberta Vinci sau khi tay vợt người Ý này đã thất bại 1-2 (4/6, 6/2, 5/7) trước Barbara Strycova (CH Czech, hạng 64 thế giới).

Tay vợt trẻ người Canada và cũng là hạt giống số 18 Eugenie Bouchard cũng thất thủ trước Elina Svitolina (Ukraine, hạng 42 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/1, 1/6, 2/6).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.