Djokovic và Nadal cùng thắng dễ

16/04/2010 11:49 GMT+7

(TNO) Sau trận thảm bại của hạt giống số 3 Andy Murray tại vòng 2, ở loạt trận vòng 3 giải quần vợt nam Monte Carlo Masters (Monaco) diễn ra đêm qua rạng sáng nay (16.4, giờ VN), đến lượt hạt giống số 4 Marin Cilic, hạt giống số 5 Jo-Wilfried Tsonga rời giải.

(TNO) Sau trận thảm bại của hạt giống số 3 Andy Murray tại vòng 2, ở loạt trận vòng 3 giải quần vợt nam Monte Carlo Masters (Monaco) diễn ra đêm qua rạng sáng nay (16.4, giờ VN), đến lượt hạt giống số 4 Marin Cilic, hạt giống số 5 Jo-Wilfried Tsonga rời giải.

Djokovic
Djokovic quyết có được danh hiệu đầu tiên tại Monte Carlo - Ảnh: Reuters

Tay vợt 21 tuổi người Croatia là Cilic (hạng 9 thế giới) bại trận trước đối thủ kỳ cựu của Tây Ban Nha Albert Montanes (32) sau 2 set với cùng tỷ số 4-6. Đây là lần gặp đầu tiên của hai tay vợt này.

Trong khi đó, tay vợt Pháp Tsonga (10) nhận trận thua đầu tiên trước cựu số 1 thế giới của Tây Ban Nha Juan Carlos Ferrero (16) sau hai trận toàn thắng với tỷ số 1-6, 6-3, 5-7.

Ở trận đấu muộn vòng 3, đương kim á quân Novak Djokovic (Serbia, 2) tiếp tục có trận thắng dễ tại giải khi vượt qua Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 20) với tỷ số 2 set cùng 6-4.

Trước đó, đương kim vô địch Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) - người đang nắm kỷ lục năm lần liên tiếp vô địch giải - tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình trên sân đất nện sở trường bằng chiến thắng chóng vánh trước Michael Berrer (Đức, 51) trong 2 set 6-0, 6-1.

Cùng giành quyền vào tứ kết còn có các tay vợt như hạt giống số 6 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 12), hạt giống số 11 David Ferrer (Tây Ban Nha, 17), David Nalbandian (Argentina, 151), Philipp Kohlschreiber (Đức, 33).

Các cặp đấu tứ kết được xác định như sau: Djokovic gặp Nalbandian, Nadal gặp Ferrero, Verdasco gặp Montanes, Ferrer gặp Kohlschreiber.

 Nadal
Nadal vẫn cực kỳ dũng mãnh trên sân đất nện - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.