Djokovic và Serena cùng vào vòng 3 Rogers Cup

12/08/2015 12:21 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã có trận thắng đầu tiên sau 1 tháng kể từ khi đăng quang Wimbledon bằng cách đánh bại Thomaz Bellucci (Brazil, hạng 33 thế giới) được diễn ra sáng nay (12.8, giờ VN) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) để bước vào vòng 3 giải ATP Montreal Masters hay còn gọi là Rogers Cup.

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã có trận thắng đầu tiên sau 1 tháng kể từ khi đăng quang Wimbledon bằng cách đánh bại Thomaz Bellucci (Brazil, hạng 33 thế giới) được diễn ra sáng nay (12.8, giờ VN) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) để bước vào vòng 3 giải ATP Montreal Masters hay còn gọi là Rogers Cup.

Djokovic đã có khởi đầu khá nhọc nhằn ở Rogers Cup - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, trong trận đấu này Bellucci đã gây rất nhiều khó khăn cho Djokovic khi đã sớm có những cơ hội để bẻ bàn giao bóng của tay vợt số 1 thế giới. Nhưng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình, Djokovic đã vượt qua được những khó khăn này để bẻ bàn giao bóng của Bellucci ở bàn đấu thứ 8 của ván thứ nhất để vượt lên dẫn trước 5/3.

Không quá khó khăn để Djokovic kết thúc luôn ván đấu thứ nhất với điểm số 6/3 bằng bàn giao bóng của mình sau đó. Ván thứ hai diễn rất cân bằng khi cả hai liên tục đeo bám điểm của nhau và không tay vợt nào có thể bẻ bàn giao bóng của đối phương và khiến ván đấu này phải bước vào loạt tie-break. Tiếp tục với đẳng cấp của mình, Djokovic đã chiến thắng 7/4 trong loạt đánh này để bước tiếp vào vòng 3.

Phát biểu sau trận thắng thứ 250 tại các giải ATP Masters 1.000 trên AFP, Djokovic nói “Đây là một trận đấu rất căng thẳng cho cả hai tay vợt. Đây là một trận đấu có chất lượng rất cao với nhiều tình huống giằng co”.

Tuy nhiên, ngày thi đấu này cũng đã có những bất ngờ xảy ra khi niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà là Milos Raonic (8) đã thất bại trước lão tướng Ivo Karlovic (Croatia, hạng 23 thế giới) sau hai ván đều với điểm số 6/7. Hạt giống số 12 Kevin Anderson (Nam Phi) cũng thất bại với tỷ số tương tự trước Lukas Rosol (CH Czech, hạng 63 thế giới).

Serena cũng giành quyền đi tiếp - Ảnh: AFP

Ở giải đấu của nữ diễn ra tại Toronto, một đứa “con cưng” khác của nước chủ nhà là Eugenie Bouchard cũng đã gây thất vọng khi để thua tay vợt người Thụy Sỹ Belinda Bencic (hạng 20 thế giới) với tỷ số 1-2 (0/6, 7/5, 2/6) ngay tại vòng 1. Cùng chung số phận với Bouchard còn có Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 9), Karolina Pliskova (Thụy Sỹ, 10), Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 12), Venus Williams (Mỹ, 14) cũng sớm bị loại.

Trong khi đó, hạt giống số 1 Serena Williams cũng khá chật vật mới có thể đánh bại được tay vợt kỳ cựu Flavia Pennetta (Ý) với tỷ số 2-1 (2/6, 6/3, 6/0) để có mặt ở vòng 3. Một số tay vợt mạnh khác như Ekaterina Makarova (Nga, 11), Sara Errani (Ý, 15), Andrea Petkovic (Đức, 16) hay Victoria Azarenka (Belarus) đều có chiến thắng trong ngày thi đấu này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.