Djokovic và Serena ra quân thành công tại Úc mở rộng

18/01/2016 20:40 GMT+7

Hai nhà đương kim vô địch là Novak Djokovic (đơn nam) và Serena Williams (đơn nữ) đã có khởi đầu khá nhẹ nhàng trong ngày khai mạc của giải Grand Slam đầu tiên trong năm là Úc mở rộng diễn ra trong ngày hôm nay (18.1, giờ).

Hai nhà đương kim vô địch là Novak Djokovic (đơn nam) và Serena Williams (đơn nữ) đã có khởi đầu khá nhẹ nhàng trong ngày khai mạc của giải Grand Slam đầu tiên trong năm là Úc mở rộng diễn ra trong ngày hôm nay (18.1, giờ).

Djokovic đã có khởi đầu dễ dàng - Ảnh: AFP

Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) chính là hạt giống đầu tiên “mở hàng” may mắn ở nội dung này khi anh đã đánh bại tay vợt trẻ người Hàn Quốc Hyeon Chung (hạng 51 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/2, 6/4) sau gần 2 giờ thi đấu. Trong trận đấu này, dù tay vợt người châu Á thi đấu rất nỗ lực nhưng trước một tay vợt quá đẳng cấp như Djokovic, anh phải nhận lấy thất bại.

Ngay sau trận thắng của Djokovic, “huyền thoại sống” Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) cũng có trận ra quân của mình và thắng cách biệt trước tay vợt Nikoloz Basilashvili (Georgia, hạng 117 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/1, 6/2). Cùng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2 còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Kei Nishikori (Nhật Bản, 7), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 9), Marin Cilic (Croatia, 12) và niềm hy vọng của nước chủ nhà Nick Kyrgios (29).

Federer cũng có chiến thắng để đi tiếp - Ảnh: AFP

Trong ngày thi đấu này, 2 tay vợt nam được xếp hạt giống là Benoit Paire (Pháp, 17) và Ivo Karlovic (Croatia, 22) đã sớm bị loại khi Paire để thua tay vợt 19 tuổi người Mỹ Noah Rubin (hạng 328 thế giới) trong cả 3 loạt đánh tie-break. Trong khi đó, Karlovic phải xin bỏ cuộc ở ván thứ ba trong trận đấu gặp Federico Delbonis (Argentina, hạng 53 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 và cũng là nhà đương kim vô địch Serena Williams (Mỹ) đã vượt qua những lo ngại về chấn thương đầu gối để đánh bại Camila Giorgi (Ý, hạng 35 thế giới) sau 2 ván đấu với điểm số 6/4, 7/5 để đi tiếp vào vòng 2.

Serena đã vượt qua nỗ lo về chấn thương - Ảnh: AFP

Tương tự, Maria Sharapova (Nga, 5) cũng có chiến thắng 2-0 (6/1, 6/3) trước Nao Hibino (Nhật Bản, hạng 56 thế giới). Những hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4), Petra Kvitova (CH Czech, 6), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 10).

Bất ngờ được xem là lớn nhất trong ngày thi đấu này chính là thất bại của cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 16) khi đã để thua Yulia Putintseva (Kazakhstan, hạng 76 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/1, 6/7, 4/6). Cùng số phận với Wozniacki còn có hạt giống số 17 Sara Errani (Ý) khi để thua 1-2 (6/1, 5/7, 1/6) trước tay vợt hạng 58 thế giới Margarita Gasparyan (Nga).

Ngoài ra còn có các hạt giống khác nằm ngoài top 20 cũng sớm nói lời chia tay với giải đấu như Andrea Petkovic (Đức, 22), Sloane Stephens (Mỹ, 24), Sam Stosur (Úc, 25), Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, 26) và Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia, 27).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.