Djokovic vào tứ kết, Tsonga bị loại

04/11/2011 10:56 GMT+7

* Nadal rút khỏi giải Paris Masters 2011 (TNO) Tay vợt số 1 thế giới (TG) Novak Djokovic chính thức đánh dấu sự trở lại của mình bằng trận “huỷ diệt” Lukasz Kubot của Ba Lan để vào tứ kết giải Swiss Indoors 2011 (Thụy Sỹ) diễn ra vào rạng sáng nay, 4.11 (giờ VN). Trong khi đó, hạt giống số 2 Jo-Wilfried Tsonga ngậm ngùi dừng bước ở vòng 2 Valencia Open 500 (Tây Ban Nha).

Novak Djokovic vào tứ kết giải Swiss Indoors 2011 - Ảnh: Reuters

* Nadal rút khỏi giải Paris Masters 2011

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới (TG) Novak Djokovic chính thức đánh dấu sự trở lại của mình bằng trận “huỷ diệt” Lukasz Kubot của Ba Lan để vào tứ kết giải Swiss Indoors 2011 (Thụy Sỹ) diễn ra vào rạng sáng nay, 4.11 (giờ VN). Trong khi đó, hạt giống số 2 Jo-Wilfried Tsonga ngậm ngùi dừng bước ở vòng 2 Valencia Open 500 (Tây Ban Nha).

>> Federer thẳng tiến, Murray chấn thương
>> Djokovic tái xuất, Nishikori lại gây sốc
>> Federer trở lại và chiến thắng

Trước đối thủ xếp hạng 64 TG, Djokovic dập tắt những hoài nghi về phong độ sau trận thắng vất vả ở vòng 1 bằng hàng loạt cú aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) và những quả đánh trái tay, thuận tay. Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi tay vợt Serbia chỉ “hao hơi tổn lực” trong 55 phút để đánh bại Kubot với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2).

"Đó thực sự là một trận đấu dễ dàng đối với tôi. Sau chấn thương, hiện tôi đã dần tìm lại nhịp độ thi đấu”, Djokovic nói với Reuters. Với chiến thắng trên, Djokovic nâng tỷ lệ thắng thua mùa này lên 66-3 và sẽ đụng độ Marcos Baghdatis ở tứ kết.

Trong khi đó, cựu vô địch Mỹ mở rộng Andy Roddick lội ngược dòng thành công, vượt qua tay vợt CH Czech Radek Stepanek với tỷ số 2-1 (2/6, 6/3, 6/3) để giáp mặt với đương kim vô địch Roger Federer. Tài năng trẻ người Nhật Bản Kei Nishikori - người loại ứng viên vô địch Tomas Berdych ở vòng 1 - tiếp tục bay cao ở giai đoạn cuối mùa giải khi xuất sắc đánh bại Andreas Seppi của Ý) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6).

 
Jo-Wilfried Tsonga bị loại từ vòng 2 giải Valencia Open - Ảnh: Reuters

Ở vòng 2 giải Valencia Open, bất ngờ đã xảy ra khi ứng viên vô địch Jo-Wilfried Tsonga bất lực trước màn trình diễn tuyệt vời của Sam Querrey (Mỹ) với tỷ số 0-2 (6/7, 2/6). Thất bại trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng cơ hội giành suất dự ATP World Tour Finals 2011 (diễn ra tại Anh) của tay vợt người Pháp.

Trái ngược Tsonga, Juan Martin Del Potro của Argentina chưa dứt hy vọng mong manh giành vé đến “đại Grand Slam” cuối năm sau khi vượt qua Kevin Anderson (Nam Phi) sau hai ván với cùng điểm số 6/4. Ở tứ kết, Del Potro sẽ gặp Querrey.

* Ở một diễn biến khác, tay vợt số 2 TG Rafael Nadal vừa quyết định rút lui khỏi giải Paris Masters 1.000 (khởi tranh vào ngày 7.11). Giải thích trên trang nhật ký xã hội (facebook) của mình, tay vợt Tây Ban Nha cho biết muốn tập trung thi đấu giải ATP World Tour Finals 2011 và trận chung kết Davis Cup năm nay gặp tuyển Argentina diễn ra vào tháng tới.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.