ĐKVĐ Federer bất ngờ bị loại ở vòng 2 giải Thượng Hải Masters

14/10/2015 07:53 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch và cũng là hạt giống số 2 của giải Thượng Hải Masters Roger Federer (Thụy Sỹ) đã bất ngờ bị loại ngay ở vòng khi để thua tay vợt phải vượt qua vòng loại Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha, hạng 70 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/7, 6/2, 6/3) trong trận đấu diễn ra vào hôm qua (13.10, giờ VN).

(TNO) Đương kim vô địch và cũng là hạt giống số 2 của giải Thượng Hải Masters Roger Federer (Thụy Sỹ) đã bất ngờ bị loại ngay ở vòng khi để thua tay vợt phải vượt qua vòng loại Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha, hạng 70 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/7, 6/2, 6/3) trong trận đấu diễn ra vào hôm qua (13.10, giờ VN).

Lối chơi bền bỉ của Ramos-Vinolas đã gây khó khăn cho Federer - Ảnh: AFP

Trở lại với giải đấu chính thức đầu tiên của mình sau 1 tháng kể từ trận đấu Davis Cup trong màu áo Thụy Sỹ gặp Hà Lan và không phải thi đấu ở vòng 1, tưởng chừng Federer sẽ có trận đấu nhẹ nhàng khi chỉ gặp tay vợt thuận tay trái và có thứ hạng thấp Ramos-Vinolas đến từ xứ đấu bò tót. 

Tuy nhiên, ngay từ đầu trận đấu Ramos-Vinolas đã gây bất ngờ cho Federer bằng lối chơi khá chắc chắn. Dù Federer đã có những cơ hội tốt để bẻ bàn giao của đối phương nhưng những cơ hội đó đều bị “tàu tốc hành” bỏ qua. Ván đấu thứ nhất buộc phải giải quyết bằng loạt đánh tie-break. Với sự xuất sắc của mình, Ramos-Vinolas đã có được chiến thắng bằng điểm số phụ 7/4.

Trong ván thứ hai, Federer đã trở lại mạnh mẽ hơn và có được 2 bàn bẻ giao bóng của tay vợt người Tây Ban Nha để thắng lại 6/2. Tưởng chừng với ván thắng này sẽ giúp cho Federer có được cuộc lội ngược dòng ngay trong trận đấu ra quân này.

"Tàu tốc hành" sớm phải chia tay Thượng Hải - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Ramos-Vinolas vẫn thi đấu rất bền bỉ và kiên cường khiến cho Federer gặp vô cùng khó khăn. Ở bàn đấu thứ 8, Ramos-Vinolas đã bất ngờ bẻ được bàn giao bóng của Federer để vượt lên dẫn trước 5/3. Và tay vợt người Tây Ban Nha đã tận dụng rất tốt cơ hội này để kết thúc trận đấu ngay ở bàn đấu sau đó và tạo ra cú “sốc” đầu tiên của giải.

Phát biểu sau trận đấu, Federer nói: “Năm ngoái, tôi đã may mắn. Nhưng năm nay tôi đã không có được điều này. Đó là một điều rất đáng tiếc. Tôi luôn rất thận trọng và không hề đánh giá thấp bất cứ tay vợt nào. Tuy nhiên, Ramos đã có một trận đấu quá xuất sắc”.

Cilic giành quyền đi tiếp - Ảnh: AFP

Cũng có được chiến thắng ở vòng 2 trong ngày thi đấu này là Marin Cilic (Croatia, 14) và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 16). Trong khi đó, những hạt giống khác như Milos Raonic (Canada, 9), Gilles Simon (Pháp, 10), Richard Gasquet (Pháp, 11) hay Kevin Anderson (Nam Phi, 12) đều chiến thắng ở vòng 1.

Ngày mai, các hạt giống hàng đầu còn lại như Novak Djokovic (Serbia, 1), Andy Murray (Anh, 3), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4), Kei Nishikori (Nhật Bản, 6) hay Rafael Nadal đều sẽ có trận đấu ra quân ở vòng 2 của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.