ĐKVĐ Kvitova chia tay Wimbledon ở vòng 3

05/07/2015 06:27 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch và cũng là hạt giống số 2 của nội dung đơn nữ là Petra Kvitova (CH Czech) đã sớm dừng chân ở giải Wimbledon sau trận thua trước cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, 28) với tỷ số 1-2 (6/3, 5/7, 4/6) ở vòng 3 diễn ra vào tối qua (4.7, giờ VN).

(TNO) Đương kim vô địch và cũng là hạt giống số 2 của nội dung đơn nữ là Petra Kvitova (CH Czech) đã sớm dừng chân ở giải Wimbledon sau trận thua trước cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, 28) với tỷ số 1-2 (6/3, 5/7, 4/6) ở vòng 3 diễn ra vào tối qua (4.7, giờ VN).

Kvitova đã khởi đầu tốt nhưng lại để thua ngược - Ảnh: AFP

Bước vào trận đấu này, ít ai nghĩ nhà đương kim vô địch sẽ thất bại sớm. Bởi Kvitova với những cú đánh đầy mạnh mẽ của mình đã sớm có bàn bẻ giao bóng để rồi vượt lên dẫn trước 4/1 trong ván đấu thứ nhất. Lợi thế này vẫn tiếp tục được Kvitova duy trì rất tốt để rồi giành được chiến thắng 6/3 trước Jankovic.

Khởi đầu ván thứ hai cũng rất thuận lợi cho Kvitova khi ở bàn đấu thứ 3 cô đã bẻ bược giao bóng của Jankovic để dẫn trước 2/1. Tuy nhiên ở bàn đấu rất quan trọng của trận đấu khi điểm số đang là 4/3 và quyền giao bóng đang thuộc về Kvitova, thì những cú đánh của tay vợt người CH Czech đã không còn độ chính xác và liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng khiến cho cô mất bàn giao bóng của mình.

Đến lúc này, Kvitova đã không còn là chính mình trước một Jankovic tràn đầy tự tin trở lại. Ở bàn đấu thứ 12, một lần nữa Jankovic có thêm bàn bẻ giao bóng của Kvitova để có được chiến thắng 7/5 và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước vào ván đấu quyết định, thế trận đã diễn ra rất cân bằng cho đến bàn đấu thứ 10 thì Kvitova lại tiếp tục mắc sai lầm ở bàn cầm giao bóng và chấp nhận ván thua 4/6.

Jankovic lần đầu vào vòng 4 Wimbledon sau 4 năm - Ảnh: AFP

Thất bại sau gần 2 giờ thi đấu cũng là lần đầu tiên Kvitova không có mặt ở vòng tứ kết Wimbledon kể từ năm 2009 và cũng khiến cô đánh mất vị trí số 2 thế giới của mình. Trong khi đó, sau 4 năm bị loại sớm tại đây, Jankovic đã lần đầu tiên được vào đến vòng 4 và đối thủ của cô sẽ là cựu á quân mùa giải 2012 Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 13), người đã đánh bại Casey Dellacqua (Úc, hạng 61 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4).

Cùng số phận với Kvitova còn có hạt giống số 10 Angelique Kerber (Đức) khi cũng để thua 1-2 (6/7, 6/1, 6/2) trước Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 20). Trong khi đó, hạt giống số 5 Caroline Wozniacki (Đan Mạch), Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 15) hay Madison Keys (Mỹ, 21)… đều có được chiến thắng để vào vòng 4.

Tsonga đã phải dừng bước - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nam, ngoài thất bại bất ngờ 1-3 (6/7, 6/4, 6/7, 6/7) của hạt giống số 13 Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) trước tay vợt có chiều cao 2,11m Ivo Karlovic (Croatia, 23) thì các hạt giống khác như Roger Federer (Thụy Sỹ, 2), Andy Murray (Anh, 3), Tomas Berdych (CH Czech, 6), Marin Cilic (Croatia, 9), Bautista Agut (Tây Ban Nha, 20) đều giành được chiến thắng để bước vào vòng 4.

Tay vợt vừa gây cú “sốc” khi đánh bại Rafael Nadal ở vòng 2 là Dustin Brown (Đức, hạng 102) đã không thể tiếp tục tạo ra bất ngờ khi thất bại 1-3 (4/6, 6/7, 6/4, 3/6) trước hạt giống số 22 Viktor Troiki (Serbia). Hôm nay 5.7, giải đấu sẽ được nghỉ một ngày theo truyền thống của giải là không thi đấu vào ngày chủ nhật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.