Federer cân bằng kỷ lục của Nadal

20/03/2012 03:13 GMT+7

Hôm qua, với danh hiệu vô địch giải Indian Wells lần thứ 4, sau chiến thắng trước tay vợt “khổng lồ” John Isner với tỷ số 7-6 (9-7), 6-3 sau 1 giờ 21 phút thi đấu, “Tàu tốc hành” Roger Federer đã cân bằng được kỷ lục 19 lần vô địch các giải đấu trong hệ thống Masters của Nadal. Còn Nadal chấp nhận “giải an ủi” với chức vô địch giải đôi lần này khi cùng với đồng hương Lopez thắng cặp Isner và Querrey 6-2, 7-6 (7-3).

Hôm qua, với danh hiệu vô địch giải Indian Wells lần thứ 4, sau chiến thắng trước tay vợt “khổng lồ” John Isner với tỷ số 7-6 (9-7), 6-3 sau 1 giờ 21 phút thi đấu, “Tàu tốc hành” Roger Federer đã cân bằng được kỷ lục 19 lần vô địch các giải đấu trong hệ thống Masters của Nadal. Còn Nadal chấp nhận “giải an ủi” với chức vô địch giải đôi lần này khi cùng với đồng hương Lopez thắng cặp Isner và Querrey 6-2, 7-6 (7-3).

Federer trước đây cũng hay gặp khó khăn mỗi khi gặp những tay vợt cao to và có sở trường giao bóng mạnh, do đó anh đã bỏ không ít thời gian để tìm cách khắc chế lối đánh khó chịu này. Nhờ đó khi đối đầu trước Isner (đối thủ mà tay vợt số 1 Djokovic không thể khuất phục được), Federer đã không hề lúng túng, trái lại luôn thể hiện đẳng cấp hơn hẳn. Hiện Federer đạt thành tích thắng 22, thua 2 từ đầu năm 2012. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 liên tiếp của Federer chỉ trong hơn một tháng qua. Trước đó anh lên ngôi tại giải Rotterdam mở rộng và Dubai Championships.

 
Ảnh: AFP 

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka thắng dễ Sharapova 6-2, 6-3 để có danh hiệu vô địch thứ 3 kể từ đầu năm.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.