Federer, Djokovic và Murray kém xa ‘hiện tượng’ Nick Kyrgios

25/09/2014 15:41 GMT+7

(TNO) Những con số thống kê từ trang Sydney Morning Herald cho thấy Nick Kyrgios trong lần đầu tiên xuất hiện trọn vẹn ở 4 giải Grand Slam có thành tích tốt hơn cả tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, huyền thoại Roger Federer và chủ nhân của 2 danh hiệu Grand Slam Andy Murray.

(TNO) Những con số thống kê từ trang Sydney Morning Herald cho thấy Nick Kyrgios trong lần đầu tiên xuất hiện trọn vẹn ở 4 giải Grand Slam có thành tích tốt hơn cả tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, huyền thoại Roger Federer và chủ nhân của 2 danh hiệu Grand Slam Andy Murray.

>> Sốc: Djokovic và Federer đều thua ở bán kết Mỹ mở rộng
>> Federer thoát hiểm ngoạn mục tại tứ kết Mỹ mở rộng
>> Djokovic rơi vào nhánh đấu khó, Federer 'dễ thở' tại Mỹ mở rộng

Federer, Djokovic và Murray kém xa ‘hiện tượng’ Nick Kyrgios
Kyrgios vừa trải qua một năm rất thành công - Ảnh: AFP

Về tiền thưởng, Nick Kyrgios kiếm được 567.133 USD sau 4 giải Grand Slam trong năm 2014. Thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết Wimbledon. Đối thủ có thứ hạng cao nhất từng là bại tướng của tay vợt 19 tuổi người Úc là Rafael Nadal, khi đó đang giữ vị trí số 1 thế giới.

Đối chiếu qua Federer, huyền thoại người Thụy Sỹ có lần xuất hiện ở đủ 4 giải Grand Slam đầu tiên vào năm 18 tuổi. Thành tích tốt nhất là vào đến vòng 4 của Roland Garros và hạ được tay vợt có thứ hạng cao nhất Michael Chang, hạng 38 thế giới. Federer khi đó chỉ kiếm được 117.164 USD tiền thưởng.

Còn Murray, anh chỉ hạ được Andy Roddick, hạng 5 thế giới, trong lần đầu tiên góp mặt đủ ở 4 giải Grand Slam. Tay vợt người Scotland khi đó 18 tuổi và thành tích tốt nhất là vào đến vòng 4 của Wimbledon và Mỹ mở rộng năm 2006. Murray kiếm được 204.510 USD tiền thưởng

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic có lần đầu góp mặt ở 4 giải Grand Slam vào năm 2005 khi 17 tuổi. Thành tích tốt nhất là vào đến vòng 3 Wimbledon và Mỹ mở rộng. Ngôi sao người Serbia hạ được tay vợt có thứ hạng cao nhất là Mario Ancic, hạng 24 thế giới, đồng thời bỏ túi 127.776 USD tiền thưởng.

So sánh các số liệu trên, rõ ràng Kyrgios vượt xa các bậc đàn anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Todd Larkham cảnh báo những thống kê đó chỉ thể hiện được rằng cậu học trò của ông đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục danh hiệu quan trọng, chứ không đảm bảo cho thành công trong tương lai.

Hiện tại, Kyrgios đã kết thúc mùa 2014 sau thất bại trước Marinko Matosevic ở giải Malaysia Open 2014 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia). Sắp tới, tay vợt này sẽ có 10 ngày nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Sau đó, anh sẽ họp với ê-kíp huấn luyện để vạch ra kế hoạch cho mùa giải 2015. Dự kiến, tay vợt 18 tuổi này sẽ tăng gấp đôi số trận đấu tham dự.

Sau những thành công ở năm nay, Kyrgios đã tăng hạng vượt bậc khi từ hạng 183 nhảy lên hạng 51 thế giới. Trong năm 2014, thành tích nổi bật nhất của tay vợt trẻ người Úc là vào đến tứ kết Wimbledon, trong đó có chiến thắng ấn tượng tại vòng 4 trước số 1 thế giới Rafael Nadal.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.