Federer đối mặt Roddick tại Basel

06/11/2010 07:19 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt nam Swiss Indoors Basel (Thụy Sĩ) rạng sáng nay (6.11, giờ VN) đã kết thúc vòng tứ kết, chứng kiến đẳng cấp của hai tay vợt mạnh nhất giải là hạt giống số 1 của nước chủ nhà Roger Federer và đương kim vô địch - hạt giống số 2 của Serbia Novak Djokovic.

(TNO) Giải quần vợt nam Swiss Indoors Basel (Thụy Sĩ) rạng sáng nay (6.11, giờ VN) đã kết thúc vòng tứ kết, chứng kiến đẳng cấp của hai tay vợt mạnh nhất giải là hạt giống số 1 của nước chủ nhà Roger Federer và đương kim vô địch - hạt giống số 2 của Serbia Novak Djokovic.

 Federer
Federer hướng đến ngôi vô địch thứ tư tại Basel - Ảnh: Reuters

"Tàu tốc hành" Federer (hạng 2 thế giới) chỉ mất đúng 1 giờ đồng hồ để giành quyền vào bán kết sau chiến thắng trước tay vợt CH Czech Radek Stepanek (38) với tỷ số 6-3, 6-2. Đây cũng là trận thắng thứ chín trong 11 lần gặp nhau của Federer trước Stepanek.
 
Như vậy, cựu số 1 thế giới ba lần vô địch giải (từ năm 2006 - 2008) Federer đã có trận thắng thứ 36 tại giải đấu ở quê nhà (Federer thua 7 trận tại giải này). Còn trong bốn năm liên tiếp vừa qua tại đây, tay vợt Thụy Sĩ chỉ một lần thất bại.

Trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ khá hấp dẫn khi đối thủ của Federer là cựu số 1 thế giới người Mỹ Andy Roddick (9) đang rất quyết tâm lọt vào top tám tay vợt mạnh nhất thế giới để đoạt vé dự giải đấu cuối năm của quần vợt nam tại London (Anh) sắp tới.

Roddick
Roddick (ảnh) sẽ khó khăn vào chung kết trước Federer - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, để thực hiện được tham vọng này, Roddick sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chủ nhà thắng anh đến 19 lần trong tổng số 21 lần gặp nhau trước đây.

Rạng sáng nay, tay vợt Mỹ cũng không mấy khó khăn để có trận thắng thứ tư trong sáu lần gặp nhau trước tay vợt Argentina David Nalbandian (29) với tỷ số 2 set cùng 6-4 để giành quyền vào bán kết.

Trận bán kết còn lại là cuộc "nội chiến" Serbia giữa đương kim vô địch Djokovic (3) với Viktor Troicki (32). Hai tay vợt này đều nhanh chóng lấy vé đi tiếp với chiến thắng lần lượt trước Robin Haase (Hà Lan, 66) với tỷ số 6-2, 6-3 và trước Richard Gasquet (Pháp, 27) với tỷ số 6-4, 6-2.

Hiện Djokovic đang có nhiều lợi thế để có trận thắng thứ chín liên tiếp tại giải khi trong sáu lần chạm trán Troicki, anh giành chiến thắng đến năm lần. Trận thua duy nhất trước người đồng hương của Djokovic đã cách đây ba năm.

Djokovic
Djokovic đang có tám trận thắng liên tiếp tại Basel - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.