Federer gặp Djokovic ở bán kết

10/09/2010 00:22 GMT+7

Ở tứ kết giải Pháp mở rộng hồi tháng 5, Federer (ảnh) đã thất thủ trước tay vợt người Thụy Điển Soderling với tỷ số 6-3, 3-6, 5-7, 4-6. Tuy nhiên, ở lần gặp lại diễn ra sáng qua (theo giờ VN) trên sân trung tâm Arthur Ashe, “Tàu tốc hành” Thụy Sĩ Federer đã thắng lại rất thuyết phục với tỷ số 6-4, 6-4, 7-5 chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu.

Ảnh: AFP

Ở tứ kết giải Pháp mở rộng hồi tháng 5, Federer (ảnh) đã thất thủ trước tay vợt người Thụy Điển Soderling với tỷ số 6-3, 3-6, 5-7, 4-6. Tuy nhiên, ở lần gặp lại diễn ra sáng qua (theo giờ VN) trên sân trung tâm Arthur Ashe, “Tàu tốc hành” Thụy Sĩ Federer đã thắng lại rất thuyết phục với tỷ số 6-4, 6-4, 7-5 chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu.

Ở trận này, Federer vượt trội Soderling mọi mặt, từ đánh thắng điểm (36 so với 16), đến tỷ lệ giao bóng thành công lần một (86% - 67%), lỗi kép cũng ít hơn (2-4), và đặc biệt là giao bóng ăn điểm trực tiếp với 18 lần. Trong khi Soderling, vốn có thế mạnh là những quả giao bóng, thì lại chỉ thắng có vỏn vẹn 2 lần. Như vậy, ở nhánh đấu này đúng như dự đoán ban đầu, Federer thẳng tiến vào bán kết và sẽ gặp tay vợt hạt giống số 3 Novak Djokovic - người khuất phục Gael Monfils với tỷ số 7-6 (7-2), 6-1, 6-2 ở trận tứ kết trước đó.

Ở nội dung đơn nữ, không có bất ngờ vì hạt giống số 1 Caroline Wozniacki thắng dễ Cibulkova với tỷ số 6-2, 7-5 và sẽ gặp tay vợt Nga duy nhất còn lại ở bán kết là Vera Zvonareva - người cũng thắng dễ Kaia Kanepi với tỷ số 6-3, 7-5.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.