Federer gục ngã trước Gulbis ở vòng 4 Pháp mở rộng

02/06/2014 05:19 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên sau 10 năm, 'tàu tốc hành' Roger Federer đã không thể có mặt tại tứ kết Pháp mở rộng khi để thua 2-3 (7/6, 6/7, 2/6, 6/4, 3/6) trước Ernests Gulbis (Latvia, 18) trong trận đấu tại vòng 4 được diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

(TNO) Lần đầu tiên sau 10 năm, 'tàu tốc hành' Roger Federer đã không thể có mặt tại tứ kết Pháp mở rộng khi để thua 2-3 (7/6, 6/7, 2/6, 6/4, 3/6) trước Ernests Gulbis (Latvia, 18) trong trận đấu tại vòng 4 được diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (2.6, giờ VN).

>> Radwanska bị loại sớm, Djokovic và Federer chật vật vào vòng 4
>> Djokovic và Federer dễ dàng vào vòng 3 Pháp mở rộng
>> Federer và Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 Pháp mở rộng


Gubis đã có một trận đấu đầy nỗ lực - Ảnh: Reuters

Sau trận thua trước tay vợt Gustavo Kuerten ở vòng 3 tại giải Pháp mở rộng năm 2004, kể từ đó đến nay, Federer đã luôn có mặt ít nhất ở vòng tứ kết của giải đấu này. Tuy nhiên, trước sự lỳ lợm của Gulbis, tay vợt 17 lần đăng quang các giải Grand Slam đã không thể có được lần thứ 10 liên tiếp góp mặt ở tứ kết của giải Pháp mở rộng.

Ở ván thứ nhất của trận đấu với Gulbis, dù để đối phương có bàn bẻ giao bóng trước nhưng Federer đã nhanh chóng cân bằng điểm số để rồi có chiến thắng trong bàn tie break. Tuy nhiên, trong ván tiếp theo, Federer đã tự đánh mất lợi thế vể điểm số khi đã dẫn trước 5/3 và để cho Gulbis cân bằng điểm số rồi thắng lại cũng ở bàn tie break.

Federer gục ngã trước Gulbis ở vòng 4 Pháp mở rộng
Federer lần đầu tiên không vào được tứ kết Pháp mở rộng kể từ năm 2004 - Ảnh: Reuters

Trong ván thứ ba, Federer đã mắc đến 12 lỗi tự đánh hỏng so với 2 của Gulbis đã khiến anh phải nhận lấy thất bại 2/6. Những nỗ lực của tay vợt 32 tuổi người Thụy Sỹ cuối cùng cũng giúp anh có được chiến thắng 6/4 trong ván thứ tư để đưa trận đấu vào ván đấu quyết định.

Những cú đánh đầy uy lực của Gulbis đã khiến một Federer đang suy giảm về thể lực phải nhận lấy thất bại trong ván cuối cùng với điểm số 3/6 sau 3 giờ 42 phút thi đấu. Vượt qua Federer để vào tứ kết, Gulbis sẽ gặp hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech), người cũng đã có chiến thắng trong cả ba ván đều với tỷ số 6/4 trước John Isner (Mỹ, 10).


Djokovic tiếp tục có mặt ở tứ kết - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hạt giống số 2 Novak Djokovic đã có chiến thắng khá nhàn nhã trước một Jo-Wilfried Tsonga thi đấu rất thiếu “lửa” với tỷ số 3-0 (6/1, 6/4, 6/1) chỉ sau 1 giờ 29 phút thi đấu. Tại vòng tứ kết, Djokovic sẽ đối đầu với hạt giống số 8 người Canada là Milos Raonic, sau khi tay vợt này đánh bại Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 39 thế giới) trong cả ba ván đều với tỷ số 6/3.

Tại hai trận đấu tiếp diễn của vòng 3, hạt giống số 7 Andy Murray đã đánh bại Philipp Kohlschreiber (Đức, 28) với tỷ số 3-2 (3/6, 6/3, 3/6, 6/4, 12/10) và Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 24) cũng giành chiến thắng 3-0 (6/3, 6/2, 6/3) trước tay vợt của nước chủ nhà Richard Gasquet (12) để cùng gặp nhau ở vòng 4.


Bouchard đang cho thấy sự tiến bộ - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt trẻ xinh đẹp Eugenie Bouchard (Canada, 18) đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 8 Angelique Kerber (Đức) rất dễ dàng với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) để giành chiếc vé đầu tiên vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Bouchard sẽ là hạt giống số 14 Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha), người đã hạ Ajla Tomljanovic (Croatia, hạng 72 thế giới) sau hai ván đều với điểm số 6/3.

Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là hạt giống số 7 Maria Sharapova đã phải lội ngược dòng để đánh bại tay vợt kỳ cựu Samantha Stosur (Úc, 19) với tỷ số 2-1 (3/6, 6/4, 6/0). Tại tứ kết, Sharapova sẽ đối đầu với tay vợt Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, hạng 35 thế giới), người đã có chiến thắng 2-0 (6/4, 6/2) trước Pauline Parmentier (Pháp, hạng 145 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.