Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic

30/10/2012 10:32 GMT+7

(TNO) Cuộc đua đến vị trí số 1 thế giới trong năm 2012 của làng quần vợt nam đã sớm kết thúc, sau khi Novak Djokovic chính thức qua mặt Roger Federer để giành “ngôi vua”, nhờ hưởng lợi từ quyết định rút lui khỏi giải Paris Masters của “tàu tốc hành”.

(TNO) Cuộc đua đến vị trí số 1 thế giới trong năm 2012 của làng quần vợt nam đã sớm kết thúc, sau khi Novak Djokovic chính thức qua mặt Roger Federer để giành “ngôi vua”, nhờ hưởng lợi từ quyết định rút lui khỏi giải Paris Masters của “tàu tốc hành”.

>> Djokovic đăng quang Shanghai Masters 2012
>> Murray đấu Djokovic ở chung kết Shanghai Masters 2012
>> Federer đụng độ Murray ở bán kết Shanghai Masters 2012

Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic
Djokovic sẽ lần thứ hai kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới - Ảnh: Reuters

Djokovic để mất vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới ATP về tay Federer từ tháng 7 đến nay. Song, tay vợt người Serbia nhanh chóng tích luỹ được những điểm số quan trọng thông qua 3 chức vô địch có được ở các giải Rogers Cup, China Open và Shanghai Masters.

Nhưng trên hết, chính quyết định không tham dự giải Paris Masters của Federer đã khiến ngôi sao người Thụy Sỹ thất bại trên hành trình cạnh tranh vị trí số 1 thế giới với Djokovic. Theo đó, số điểm “tàu tốc hành” có được hiện tại không đủ để anh vượt qua “Nole “ (biệt danh của Djokovic). Đây là lần thứ 2 liên tiếp Djokovic kết thúc năm với ngôi vị số 1 thế giới.

Chia sẻ trên website của giải Paris Masters sau trận thua trước Juan Martin Del Potro ở chung kết giải Basel (Thụy Sỹ), Federer nói: “Tôi sẽ không đến Paris dự giải, điều này dường như quá sức của tôi. Tôi đã thông báo với giám đốc của giải đấu Guy Forget về quyết định rút lui khỏi Paris Masters. Lúc này, tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại thể lực hòng có được thể lực tốt nhất khi góp mặt ở ATP World Tour Finals”.

Tôi khá thất vọng vì không được chơi ở Paris Masters. Tôi nhớ rất rõ cảm giác trở thành nhà vô địch của giải năm ngoái. Điều đó tuyệt với làm sao. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng”.

Tại Paris Masters năm nay, dù không có Federer lẫn Nadal tham dự, song giải Masters 1.000 diễn ra trên đất Pháp không vì thế mà thiếu đi sự hấp dẫn khi vẫn có nhiều tay vợt nổi tiếng khác như Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer, Tomas Berdych, Juan Martin Del Potro… tham dự. Theo đó, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn về 2 ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch là Djokovic và Murray.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.