Federer nổi tiếng hơn Djokovic tại làng Olympic

27/07/2012 16:41 GMT+7

(TNO) Sự có mặt của ngôi sao quần vợt Roger Federer đã giúp làng Olympic trở nên rất nhộn nhịp những ngày gần đây. Điều này cũng dể hiễu bởi nếu xét trên mức độ danh tiếng, có lẽ không ai sánh bằng tay vợt người Thụy Sỹ.

(TNO) Sự có mặt của ngôi sao quần vợt Roger Federer đã giúp làng Olympic trở nên rất nhộn nhịp những ngày gần đây. Điều này cũng dể hiễu bởi nếu xét trên mức độ danh tiếng, có lẽ không ai sánh bằng tay vợt người Thụy Sỹ.

>> Thán phục Federer
>> “Tàu tốc hành” Roger Federer lần thứ 7 vô địch Wimbledon
>> Federer – Djokovic: Cuộc quyết đấu giữa quá khứ và hiện tại

Federer nổi tiếng hơn Djokovic tại làng Olympic
Federer (áo đỏ) luôn nhận được sự quan tâm từ các vận động viên khác - Ảnh: AFP

Bước vào Olympic London 2012 với bộ sưu tập đồ sộ gồm 17 danh hiệu Grand Slam, Federer là một trong những vận động viên có thành tích thi đấu đáng nể nhất. Chưa hết, anh cũng được báo chí đánh giá rất cao khả năng trở thành chủ nhân của tấm huy chương vàng ở môn quần vợt nhờ đoạt được chức vô địch Wimbledon 2012 cũng chính trên đất Anh hồi đầu tháng.

Chính vì điều này, mỗi lần tay vợt có biệt danh “tàu tốc hành” xuất hiện, anh luôn thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các vận động viên có mặt ở làng Olympic. Thậm chí, hãng tin Reuters cho biết tay vợt người Thụy Sỹ gặp khá nhiều khó khăn mỗi khi đi dạo vòng quanh làng Olympic do luôn bị “bám sát” bởi rất nhiều vận động viên khác.

Không chỉ vậy, khán phòng dành cho giới truyền thông đã chật kín 700 người khi Federer trả lời phỏng vấn. Trong khi đó, chỉ có khoảng 50 người xuất hiện khi Novak Djokovic, tay vợt hạng 2 thế giới tổ chức cuộc họp báo trước đó.

Sắp tới, Federer sẽ bắt đầu cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng Olympic London 2012, danh hiệu cá nhân còn thiếu trong bộ sưu tập (anh từng có huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng ở nội dung đôi nam).

Do ở giải lần này có sự hiện của hai tên tuổi nổi bật gồm Djokovic và Andy Muray, nên sẽ không dễ cho “tàu tốc hành” hoàn thành mục tiêu. Kết quả hãy còn chưa biết ra sao, nhưng lúc này, sức hút của tay vợt số 1 thế giới lại đang khiến những đối thủ khác phải ghen tỵ.

Theo kết quả bốc thăm thi đấu tại Olympic, Federer được xếp làm hạt giống số 1 và rơi vào nhánh được đánh giá khá dễ thở. Tại vòng đầu tiên, đại diện của Thụy Sỹ sẽ chạm trán đối thủ người Colombia Alejandro Falla.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.