Federer nuôi hy vọng trở lại top 3

04/11/2011 00:32 GMT+7

“Tàu tốc hành” Roger Federer đã giành suất vào tứ kết giải Swiss Indoors 2011 (giải đấu có thang điểm 500) tại Thụy Sĩ sau khi đánh bại đối thủ người Phần Lan Jarkko Nieminen ở vòng 2.

“Tàu tốc hành” Roger Federer đã giành suất vào tứ kết giải Swiss Indoors 2011 (giải đấu có thang điểm 500) tại Thụy Sĩ sau khi đánh bại đối thủ người Phần Lan Jarkko Nieminen ở vòng 2.

Ở trận này, Federer tiếp tục bộc lộ dấu hiệu sa sút do tuổi tác khi khá vất vả mới vượt qua được Nieminen (người đang xếp hạng 66 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 6/3). Trận thắng này không những giúp Federer (7.530 điểm) nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch giải đấu trên sân nhà, mà còn tràn trề cơ hội lấy lại ngôi số 3 thế giới trên bảng xếp hạng ATP từ tay Andy Murray (7.825 điểm), người rút lui ở vòng 1 do chấn thương.

Trong các trận đấu muộn vòng 1, tay vợt Mỹ Andy Roddick thực hiện thành công 12 cú aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) để đánh bại Tommy Haas (Đức) 2-0 (6/3, 6/4), còn Lukasz Kubot (Ba Lan) thắng Tobias Kamke (Đức) 2-1 để vào vòng 2 gặp Novak Djokovic.

Tại giải Valencia Open 500, cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin Del Potro (Argentina) sống lại hy vọng giành suất dự ATP Tour Finals ở Anh khi đánh bại Dmitry Tursunov của Nga 2-0 (6/4, 6/1) ở vòng 1, trong khi hạt giống số 8 Feliciano Lopez gác vợt trước tay vợt Alex Bogomolov Jr. (Mỹ) với tỷ số 1-2 (6/4, 4/6, 6/7). Các ứng cử viên vô địch như David Ferrer (Tây Ban Nha) và Gael Monfils (Pháp) đều có chiến thắng để giành suất vào tứ kết.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.