Federer san bằng kỷ lục của Pete Sampras

26/10/2010 01:07 GMT+7

Tay vợt Roger Federer đã giành được danh hiệu thứ 3 trong năm sau khi đăng quang ở giải quần vợt Stockholm mở rộng. Với thành tích này, tay vợt Thụy Sĩ vươn lên sánh ngang thành tích của tay vợt nổi tiếng người Mỹ Pete Sampras với 64 danh hiệu ở các giải mở rộng, chỉ xếp sau những bậc đàn anh Jimmy Connors (109 danh hiệu), Ivan Lendl (94) và John McEnroe (77).

Roger Federer giành chức vô địch Stockholm Open - Ảnh: AFP

Tay vợt Roger Federer đã giành được danh hiệu thứ 3 trong năm sau khi đăng quang ở giải quần vợt Stockholm mở rộng. Với thành tích này, tay vợt Thụy Sĩ vươn lên sánh ngang thành tích của tay vợt nổi tiếng người Mỹ Pete Sampras với 64 danh hiệu ở các giải mở rộng, chỉ xếp sau những bậc đàn anh Jimmy Connors (109 danh hiệu), Ivan Lendl (94) và John McEnroe (77).

Ở trận chung kết, trước đối thủ xếp hạng 47 Florian Mayer, Federer (người từng giành 16 Grand Slam) đã thể hiện đẳng cấp của mình với những pha đánh bóng trái tay sở trường để hạ gục tay vợt người Đức sau 2 set với điểm số 6/4, 6/3 và kết thúc trận đấu chóng vánh trong 63 phút. Trận thắng này cũng giúp Federer trở thành tay vợt đầu tiên san bằng được kỷ lục của Pete Sampras với thành tích thắng 50 trận/mùa giải trong 9 năm liên tiếp.

Trong khi đó, bất ngờ lại xảy ra ở trận chung kết giải quần vợt Kremlin Cup diễn ra tại Nga khi hạt giống số 4 Marcos Baghdatis gục ngã trước Viktor Troicki của Serbia với tỷ số 1-2 (6/3, 4/6, 3/6). Ở trận chung kết nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Victoria Azarenka của Belarus giành chức vô địch khi đánh bại Maria Kirilenko với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.