Federer thắng dễ trận đầu

31/08/2010 15:08 GMT+7

(TNO) Hai tay vợt nam Lleyton Hewitt và Fernando Gonzalez đã trở thành các hạt giống đầu tiên bị loại sau ngày thi đấu mở màn (kết thúc trưa nay, 31.8, giờ VN) giải quần vợt Mỹ mở rộng - giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

(TNO) Hai tay vợt nam Lleyton Hewitt và Fernando Gonzalez đã trở thành các hạt giống đầu tiên bị loại sau ngày thi đấu mở màn (kết thúc trưa nay, 31.8, giờ VN) giải quần vợt Mỹ mở rộng - giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

 Hewitt
Hewitt sớm bị loại - Ảnh: Reuters

Cựu số 1 thế giới người Úc - hạt giống số 32 Hewitt (hiện xếp hạng 34 thế giới), tay vợt từng đăng quang giải Mỹ mở rộng hồi năm 2001 và về nhì năm 2004, đã không thể có màn lội ngược dòng thành công trước đối thủ người Pháp Paul-Henri Mathieu (107), đành sớm rời khỏi giải.

Sau khi bị dẫn trước ở 2 set đầu với tỷ số 3-6, 4-6; Hewitt đã chơi cực kỳ cố gắng để thắng lại trong 2 set sau với tỷ số 7-5, 6-4. Tuy nhiên mọi nỗ lực của Hewitt đã bất thành khi anh tỏ ra xuống sức trong set quyết định, đành nhanh chóng gác vợt với tỷ số thua 1-6.

Cùng bị loại với Hewitt còn có hạt giống số 27 người Chile Gonzalez phải bỏ cuộc vì chấn thương trong trận đấu với tay vợt Croatia Ivan Dodig (148), khi tỷ số đang là 6-7(2), 6-1, 1-0. Trong khi đó, các tay vợt mạnh đều đã lấy vé vào vòng 2.

"Tàu tốc hành" Thụy Sĩ Roger Federer (2) - tay vợt đang sở hữu 16 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 5 lần lên ngôi giải Mỹ mở rộng từ năm 2004 - 2008, đã dễ dàng giành chiến thắng trong ngày ra quân trước tay vợt ít tên tuổi người Argentina Brian Dabul (94) với tỷ số 6-1, 6-4, 6-2 chỉ trong 1 giờ 33 phút thi đấu.

Federer
Federer hướng đến ngôi vô địch thứ sáu giải Mỹ mở rộng - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, còn có hạt giống số 5 người Thụy Điển Robin Soderling (5), hạt giống số 6 người Nga Nikolay Davydenko (6), niềm hy vọng của chủ nhà vô địch năm 2003 - hạt giống số 9 Andy Roddick (9), hạt giống số 11 người Croatia Marin Cilic (13), hạt giống số 13 của Áo Jurgen Melzer (15)... đã giành quyền đi tiếp.

* Ở nội dung đơn nữ, không có bất ngờ xảy ra trong ngày đầu tiên này, khi các tay vợt mạnh đều đã giành được chiến thắng. Đương kim vô địch người Bỉ Kim Clijsters (3) chỉ mất 62 phút để vượt qua tay vợt Hungary Greta Arn (104) với tỷ số 6-0, 7-5. Niềm hy vọng số 1 của chủ nhà là Venus Williams (4) cũng không mấy khó khăn để đánh bại tay vợt Ý Roberta Vinci (65) với tỷ số 6-4, 6-1 để thẳng tiến trên hành trình tìm kiếm ngôi vô địch thứ ba tại giải.

Cùng đi tiếp còn có các tay vợt mạnh như: hạt giống số 5 của Úc Samantha Stosur (6), hạt giống số 6 của Ý Francesca Schiavone (7), hạt giống số 10 của Belarus Victoria Azarenka (11), hạt giống số 12 của Nga Elena Dementieva (13), cựu số 1 thế giới của Serbia Ana Ivanovic (41)... Trong khi đó, cựu số 1 thế giới của Nga Dinara Safina (59) tiếp tục chìm sâu trong thất vọng khi bị hạ gục bởi tay vợt Slovakia Daniela Hantuchova (26) trong 2 set với tỷ số 6-3 6-4.

Venus
Venus Williams dễ dàng vào vòng 2 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Juan Carlos Ferrero dễ dàng vào chơi vòng 2
>> Chuyện của Federer và Kim Clijsters
>> Khó khăn chờ các hạt giống
>> Nadal và Wozniacki là hạt giống số 1
>> Serena Williams rút lui

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.