Federer và Tiger Woods bị tố cáo tham gia dàn xếp tỷ số

15/10/2010 09:48 GMT+7

Ngôi sao Roger Federer và Tiger Woods có tên trong vụ kiện ngày 13.10 tố cáo các hành vi cá cược bất hợp pháp của IMG.

Federer có tên trong đơn tố cáo của Agate Printing - Ảnh: AFP

Ngôi sao Roger Federer và Tiger Woods có tên trong vụ kiện ngày 13.10 tố cáo các hành vi cá cược bất hợp pháp của IMG.

Theo thông tin từ TMZ.com,  IMG, một trong những công ty quản lý thể thao hàng đầu thế giới do Theodore Forstmann làm chủ, đã bị tập đoàn Agate Printing của James Agate khởi tố lên tòa án tối cao Los Angeles về các hoạt động cá cược phi pháp.

Hai cái tên đáng chú ý được nêu đích danh trong vụ này là Federer và Tiger Woods. Nguyên đơn tố cáo, nhận được thông tin “hậu trường” từ Federer, Forstmann mạnh dạn tăng tiền cược từ 10.000 lên thành 40.000 USD trong trận Federer thất bại trước Nadal ở chung kết Roland Garros 2006. Không những vậy, Forstmann cũng rất “tự tin” đánh cược vào những trận đấu có sự tham gia của Tiger Woods, một trong những thân chủ của IMG.

Agate tiến hành khởi kiện đối thủ vì cả hai mâu thuẫn nhau trong các giao ước có liên quan đến hoạt động in ấn (của Agate Printing). Agate cũng tố cáo Forstmann trốn thuế để lấy tiền tham gia cá cược. Đại diện của Forstmann, Michael Sitrick trả lời trên TMZ: “Lời cáo buộc của James Agate lố bịch và vô căn cứ”.

Chưa nghe Federer và Tiger Woods bình luận gì về vụ việc này.

Hoàng Khoa
(TMZ.com) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.