Federer vô địch Paris Masters

15/11/2011 01:05 GMT+7

“Tàu tốc hành” Roger Federer vừa tạm quên những ngày tháng thất vọng sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga trong trận chung kết để lần đầu tiên đăng quang ở giải Paris Masters 2011.

“Tàu tốc hành” Roger Federer vừa tạm quên những ngày tháng thất vọng sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga trong trận chung kết để lần đầu tiên đăng quang ở giải Paris Masters 2011.

Ở trận đấu này, dù được sự cổ vũ từ khán giả nhà, nhưng một Tsonga luôn sung mãn về thể lực lại gần như bất lực trước sức mạnh và kinh nghiệm của một Federer đã qua tuổi 30. Sau khi thắng áp đảo với điểm số 6/1 ở ván 1, tay vợt Thụy Sĩ đã thể hiện bản lĩnh của mình khi ngược dòng thắng ở loạt tie-break với điểm số 7/6 (3) dù bị dẫn 2/4 ở đầu ván 2.

Thành tích này ngoài việc giúp tay vợt Thụy Sĩ nâng tổng trận thắng trong sự nghiệp lên 802, còn giúp anh vượt qua tay vợt huyền thoại Andre Agassi và chỉ kém Rafael Nadal 1 danh hiệu (18 so với 19 danh hiệu Masters của Nadal) trong danh sách những tay vợt đoạt nhiều chức vô địch Masters nhất (giải có thang điểm 1.000). Quan trọng hơn, sự trở lại kịp thời này sẽ giúp Federer thêm hưng phấn để bảo vệ ngôi vô địch giải ATP Tour Finals diễn ra tại London, Anh, vào ngày 20.11.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.