Ferrer đánh bại Murray ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters 2014

10/10/2014 09:21 GMT+7

(TNO) Hạt giống số 5 David Ferrer (Tây Ban Nha) đã ngược dòng để đánh bại tay vợt từng 2 lần đăng quang tại đây Andy Murray (Anh, 11) với tỷ số 2-1 (2/6, 6/1, 6/2) ngay ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters trong ngày thi đấu 9.10 (giờ VN).

(TNO) Hạt giống số 5 David Ferrer (Tây Ban Nha) đã ngược dòng để đánh bại tay vợt từng 2 lần đăng quang tại đây Andy Murray (Anh, 11) với tỷ số 2-1 (2/6, 6/1, 6/2) ngay ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters trong ngày thi đấu 9.10 (giờ VN).

>> Murray chật vật vào vòng 2 Thượng Hải Masters 2014
>> Djokovic đánh bại Murray ở bán kết giải Trung Quốc mở rộng 2014
>> Federer, Djokovic và Murray kém xa ‘hiện tượng’ Nick Kyrgios

Ferrer đánh bại Murray ở vòng 3 giải Thượng Hải Masters 2014
Lối đánh bền bỉ đã giúp Ferrer hạ Murray - Ảnh: AFP

Đây cũng chính là trận đấu đáng được xem nhất trong ngày thi đấu này. Bởi cả hai đã và đang là những tay vợt luôn nằm ở top đầu trên bảng xếp hạng thế giới trong những năm qua. Bên cạnh đó, cả Murray lẫn Ferrer đang cạnh tranh những suất cuối cùng đến Barclays ATP World Tour Finals.

Murray đã nhập cuộc đầy tự tin trong ván thứ nhất và thi đấu đầy áp đảo để giành chiến thắng 6/2 trước Ferrer. Tuy nhiên, đó lại là những gì tốt nhất mà tay vợt 27 tuổi của Vương quốc Anh làm được trong trận đấu này. Trước lối chơi bền bỉ của Ferrer bên cạnh việc Murray đột nhiên tự đánh mất chính mình đã giúp cho Ferrer thắng dễ dàng hai ván còn lại với điểm số 6/1 và 6/2.

Với chiến thắng này, Ferrer đã chính thức vượt qua Murray để đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Race to London. Hiện tại, tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha chỉ còn kém vị trí thứ 8 của Milos Raonic 35 điểm và vẫn còn rất nhiều hy vọng để dự tranh giải 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới vào tháng 11 tới ở London.


Djokovic đã giành chiến thắng một cách khó khăn - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, để Ferrer có thể vượt qua Raonic ở thời điểm này là rất khó khăn. Bởi đối thủ ở vòng tứ kết của anh sẽ là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Tại vòng vòng 3 này, Djokovic rất khó khăn mới có thể đánh bại Mikhail Kukushkin (Kazakhstan, hạng 85 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/3, 4/6, 6/4). Tuy nhiên, Djokovic vẫn là tay vợt có lối chơi ổn định nhất hiện nay và rất có duyên trên đất Trung Quốc.

Ở những trận đấu khác, hạt giống số 3 Roger Federer sau cú thoát hiểm ngoạn mục ở vòng đấu trước đã có chiến thắng khá dễ dàng 2-0 (6/4, 6/2) trước Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14). Đối thủ của Ferderer ở tứ kết sẽ là tay vợt người Pháp Julien Benneteau (hạng 30 thế giới), người đã có chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước Jack Sock (Mỹ, hạng 60 thế giới).


Berdych được hưởng lợi khi các tay vợt mạnh đã bị loại - Ảnh: Reuters

Hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech) cũng đã vượt qua “gã cao khều” Ivo Karlovic với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) để đối mặt với tay vợt người Pháp Gilles Simon (hạng 29 thế giới), người đã đánh bại Malek Jaziri (Tunisia, hạng 87 thế giới) cũng tại vòng 3 với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3).

Trong khi đó, tay vợt vừa đánh bại Rafael Nadal ở vòng đấu trước là Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 21 thế giới) lại tiếp tục “bay cao” bằng chiến thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước hạt giống số 13 John Isner (Mỹ). Với chiến thắng này, Lopez sẽ gặp Mikhail Youzhny (Nga, hạng 35 thế giới) ở tứ kết sau khi tay vợt người Nga đánh bại Juan Monaco (Argentina, hạng 82 thế giới) với tỷ số 2-1 (5/7, 6/3, 6/2).

Như vậy, với việc cả hai hạt giống Nadal (2) và Wawrinka (4) đều bị loại sớm. Thì nhánh đấu của Berdych đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, nếu cùng vượt qua ở tứ kết, Djokovic và Federer sẽ gặp nhau tại bán kết trong trận đấu được xem là chung kết sớm.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.