Ferrer quật ngã Djokovic

25/11/2011 00:07 GMT+7

Tay vợt người Tây Ban Nha David Ferrer tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng ở giải ATP Tour Finals 2011 diễn ra tại London (Anh) khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở lượt trận thứ 2 nhóm A.

Tay vợt người Tây Ban Nha David Ferrer tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng ở giải ATP Tour Finals 2011 diễn ra tại London (Anh) khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở lượt trận thứ 2 nhóm A.

Ở ván đầu, tưởng chừng như Djokovic khẳng định vị thế của mình khi khởi đầu suôn sẻ và dẫn trước đối thủ 3-2. Tuy nhiên, người hâm mộ trên sân O2 Arena sớm hụt hẫng bởi đó lại là dấu ấn cuối cùng của Djokovic - người thống trị các danh hiệu mùa giải năm nay với 3 lần đăng quang ở Grand Slam cùng 7 chức vô địch ATP Tour. Kể từ thời điểm ấy, tay vợt 24 tuổi của Serbia bất ngờ đánh mất chính mình với 33 lỗi đánh bóng, gấp đôi số lỗi của Ferrer nên dễ dàng nhận thất bại 3/6, trước khi bất lực thua tiếp ván 2 với điểm số đậm 1/6.

Ngược lại, tay vợt số 5 thế giới Ferrer vẫn phát huy điểm mạnh của mình bằng lối chơi xông xáo và tích cực để có được chiến thắng xứng đáng sau 1 giờ 15 phút thi đấu. Như vậy, ở nhóm A, Ferrer đã hạ gục lần lượt những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, trong đó có cả tay vợt chủ nhà Andy Murray, đồng thời sớm giành vé đầu tiên của nhóm vào chơi bán kết.

Hy vọng đi tiếp của Djokovic vẫn chưa tắt nếu ở lượt trận cuối, anh thắng người đồng hương Janko Tipsarevic - người cũng thất bại ở lượt trận này trước Tomas Berdych của CH Czech với tỷ số 1-2.

Trước đó, ở nhóm B, “Tàu tốc hành” Roger Federer cũng giành suất đi tiếp khi đánh bại kình địch Rafael Nadal với tỷ số 2-0.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.