Gay cấn từ vòng 3

18/01/2013 03:05 GMT+7

Sau 2 vòng đấu, giải quần vợt Úc mở rộng đã cho thấy khoảng cách, phong độ và sự chuẩn bị giữa các tay vợt hàng đầu với các đối thủ còn lại khi tỷ số chênh lệch 6/0 xuất hiện khá nhiều. Có lẽ giải chỉ thực sự hấp dẫn từ vòng 3.

Sau 2 vòng đấu, giải quần vợt Úc mở rộng đã cho thấy khoảng cách, phong độ và sự chuẩn bị giữa các tay vợt hàng đầu với các đối thủ còn lại khi tỷ số chênh lệch 6/0 xuất hiện khá nhiều. Có lẽ giải chỉ thực sự hấp dẫn từ vòng 3. 

Tại giải đấu năm nay, hạt giống số 2 đơn nữ Maria Shaparova đã tạo ra dấu ấn cho riêng mình bằng cả 2 trận toàn thắng mà không để thua ván đấu nào. Ứng cử viên hàng đầu Serena Williams (3) sau khi thắng Gallovits Hall cũng bằng 2 ván trắng, thì tại vòng 2 cô tiếp tục đánh bại Garbine Muguruza  (TBN, hạng 112 thế giới) với điểm số cách biệt 6/2, 6/0. Đương kim vô địch Victoria Azarenka (1) cũng có cuộc cạnh tranh về điểm số với 2 hạt giống hàng đầu này bằng trận thắng 6/1, 6/0 trước tay vợt Eleni Daniilidou (Hy Lạp, hạng 94 thế giới) để đi tiếp vào vòng 3.

Gay cấn từ vòng 3
Sharapova (trái) đối đầu với Venus Williams vào hôm nay - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các tay vợt châu Á và thế giới đã được thu hẹp. Sau khi tạo ra cú sốc khi đánh bại hạt giống số 12 Nadia Petrova (Nga) với tỷ số cách biệt 6/2, 6/0 thì tại vòng 2 “lão bà” 42 tuổi người Nhật hạng 100 thế giới Kimiko Date-Krumm tiếp tục đánh bại tay vợt nhỏ hơn mình đến 17 tuổi và từng xếp hạng 11 thế giới Shahar Peer với tỷ số 6/2, 7/5 để lần đầu tiên vào đến vòng 3 một giải Grand Slam kể từ khi trở lại vào năm 2008. Một tay vợt người Nhật khác là Ayumi Morita  (hạng 72 thế giới) cũng sánh bước cùng đàn chị Date-Krumm vào vòng 3 sau chiến thắng 6/2, 6/0 trước Annika Beck  (Đức, hạng 71 thế giới). Cùng đi tiếp vào vòng 3 còn có các hạt giống Wozniacki (10), Kirilenko (14)...

Ở nội dung đơn nam vẫn chưa xuất hiện những cơn “địa chấn” tương tự như Lukas Rosol trước Rafael Nadal tại Wimbledon 2012. Các ứng cử viên đều có bước đi khá vững chắc ở những vòng đấu đầu tiên. Hạt giống số 3 Andy Murray tiếp tục thể hiện một phong độ cao và dễ dàng đánh bại Joao Sousa (Ba Lan, hạng 100 thế giới) 3-0, Roger Federer cũng hạ Davydenko 6/3, 6/4 và 6/4. Trong khi đó Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 7) đánh bại Go Soeda (Nhật, hạng 73 thế giới) với tỷ số 6/3, 7/6 và 6/3. Hai hạt giống nam khác cũng đã giành được thắng lợi tại vòng đấu này là Kohlschreiber (17) và Raonic (13).

Hôm nay vòng 3 sẽ bắt đầu diễn ra. Ở đơn nữ, Sharapova đang có phong độ cao sẽ đối đầu cùng cựu số 1 thế giới Venus Williams. Bên cạnh đó là cuộc chiến nội bộ của hai cựu số 1 thế giới người Serbia - Ivanovic gặp Jankovic. Tại nội dung đơn nam, Almagro (10) gặp hiện tượng Janowicz (24) và Ferrer (4) gặp cựu á quân Úc mở rộng 2006 Baghdatis (28).

Minh Tân

>> Sharapova khởi đầu mạnh mẽ tại giải Úc mở rộng 2013
>> Hôm nay khai mạc giải quần vợt Úc mở rộng 2013: Sharapova lãnh ấn tiên phong
>> Sharapova trút nỗi luyến tiếc lên Azarenka
>> Serena Williams và Sharapova vào bán kết
>> Serena Williams và Sharapova vào bán kết
>> Thua Serena Williams, Azarenka phải quyết đấu giữ ngôi số 1
>> Azarenka gặp khó, Sharapova và Serena vào bán kết
>> Radwanska thăng hoa, Sharapova và Serena Williams thắng dễ
>> Bản lĩnh Serena Williams
>> Serena Williams lần thứ 4 vô địch giải Mỹ mở rộng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.