Giải Mỹ mở rộng 2013: Djokovic và Fererer khởi đầu suôn sẻ

28/08/2013 10:43 GMT+7

(TNO) Sau Rafael Nadal, đêm qua và rạng sáng nay (28.8, giờ VN) cả Roger Fererer (7) lẫn Novak Djokovic (1) đều cũng có những chiến thắng dễ dàng để đi tiếp vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013.

(TNO) Sau Rafael Nadal, đêm qua và rạng sáng nay (28.8, giờ VN) cả Roger Fererer (7) lẫn Novak Djokovic (1) đều cũng có những chiến thắng dễ dàng để đi tiếp vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013.

>> Thắt chặt an ninh tại giải Mỹ mở rộng 2013
>> Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013
>> Vượt qua ung thư để dự giải Mỹ mở rộng

Giải Mỹ mở rộng 2013: Djokovic và Fererer khởi đầu suôn sẻ
Federer chưa gặp khó ở vòng 1 giải Mỹ mở rộng - Ảnh: AFP

Trong trận đấu lại do bị hoãn vì trời mưa của ngày hôm qua, tay vợt có 5 lần vô địch Mỹ mở rộng Federer đã có trận đấu gặp Grega Zemlja (Slovenia, hạng 62 thế giới) và chỉ sau 1 giờ 33 phút Federer đã giành được chiến thắng 3-0 (6/3, 6/2, 7/5) để bước tiếp vào vòng trong.

Đối thủ tiếp theo của Federer sẽ là tay vợt Carlos Berlocq (Argentina, hạng 48 thế giới), người đã vượt qua Santiago Giraldo (Colombia, hạng 85 thế giới) với tỷ số 3-2 (6/3, 3/6, 6/7, 6/4, 6/2).

Tiếp sau trận đấu của Federer, tay vợt số 1 thế giới Djokovic còn có chiến thắng dễ dàng hơn nữa trước Ricardas Berankis (Lithuania, hạng 112 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/1, 6/2, 6/2) chỉ sau 82 phút thi đấu. Ở vòng 2, Djokovic sẽ có cuộc gặp gỡ với Benjamin Becker (Đức, hạng 87 thế giới).

Trong khi đó, hai tay vợt đang xếp cao nhất của Mỹ là John Isner (13) và Sam Querrey (26) đều có chiến thắng 3-0 trước Filippo Volandri (Ý, hạng 101 thế giới) và Guido Pella (Argentina, hạng 90 thế giới) để đem về niềm vui cho nước chủ nhà.

Gây thất vọng nhất của ngày hôm nay chính là tay vợt trẻ hạt giống số 14 người Ba Lan Jerzy Janowicz, người đã lọt đến bán kết Wimbledon vừa qua nhưng lại để thất bại 3 ván trắng (4/6, 4/6, 2/6) trước tay vợt 30 tuổi Maximo Gonzalez (Argentina, hạng 247 thế giới) ngay tại vòng 1.

Người yêu của Maria Sharapova là tay vợt trẻ Grigor Dimitrov (Bungari, 25) cũng bất ngờ dừng bước ở vòng 1, sau thất bại trước Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 95 thế giới) với tỷ số 2-3 (6/3, 3/6, 4/6, 7/5, 2/6). Hạt giống số 15 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) dừng bước khi để thua 1-3 (3/6, 1/6, 6/4, 3/6) trước Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 65 thế giới).

Hạt giống số 5 Tomas Berdych (CH Czech), Milos Raonic (Canada, 10) và Tommy Haas (Đức, 12) đều có những chiến thắng dễ dàng 3-0 để đi tiếp vào vòng 2.


Stosur bất ngờ phải dừng chân ngay tại vòng 1 - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ cũng có bất ngờ lớn xảy ra khi cựu vô địch Mỹ mở rộng 2011 Samantha Stosur (Úc, 11) đã để thua tay vợt 17 tuổi của nước chủ nhà, người chỉ mới lần thứ hai tham dự giải Grand Slam là Victoria Duval (hạng 296 thế giới) với tỷ số 1-2 (7/5, 4/6, 4/6).

Trong khi đó, hạt giống số 2 Victoria Azarenka đã có khởi đầu tuyệt vời bằng trận thắng “hủy diệt” sau 2 ván đều với điểm số 6/0 trước Dinah Pfizenmaier (Đức, hạng 99 thế giới) chỉ sau 65 phút.

Các hạt giống khác như Sara Errani (Ý, 4), Petra Kvitova (CH Czech, 7), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 6), Roberta Vinci (Ý, 10), Ana Ivanovic (Serbia, 13)… cũng được đi tiếp vào vòng 2.

Đêm nay và rạng sáng mai (29.8), đương kim vô địch đơn nam Andy Murray (3) sẽ có trận ra quân ở vòng 1 với Michael Llodra (Pháp, hạng 49 thế giới), Juan Martin Del Potro (6) gặp Guillermo Garcia-Lopez (Argentina, hạng 74 thế giới) cùng các trận đấu vòng 2 nội dung nữ với nhánh đấu của Serena Williams.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.