Giải Mỹ mở rộng 2016: Serena tiếp tục chinh phục kỷ lục

31/08/2016 10:37 GMT+7

Tay vợt nữ số 1 thế giới 34 tuổi Serena Williams (Mỹ) đã có trận thắng ra quân của mình ở vòng 1 giải Mỹ mở rộng diễn ra vào sáng nay (31.8, giờ VN) trước Ekaterina Makarova (Nga) sau 2 ván đều với điểm số 6/3 để tiếp tục chinh phục những con số kỷ lục.

Serena hiện vẫn chưa lành hẳn chấn thương sau thất bại sớm đầy thất vọng tại Olympic Rio 2016 và buộc phải rút lui khỏi giải đấu khởi động rất quan trọng cho giải Mỹ mở rộng là Cincinnati Open vừa qua. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Serena luôn được xem là ứng cử viên hàng đầu tại các giải đấu mà cô tham gia với những quả giao bóng đầy uy lực cùng các cú đánh rất mạnh mẽ. Hiện tại Serena đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 22 sau giải Wimbledon 2016 và cân bằng được kỷ lục trong kỷ nguyên Mở của đàn chị Steffi Graf.

Giờ đây mục tiêu lớn nhất của Serena mà cô đang theo đuổi chính là kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam của huyền thoại người Úc Margaret Court trong mọi thời đại. Nếu tiếp tục đăng quang giải đấu này sẽ giúp Serena có được danh hiệu thứ 7 tại Mỹ mở rộng và sẽ chính thức vượt qua kỷ lục của chính đàn chị người đồng hương Chris Evert. Một kỷ lục khác vẫn đang chờ Serena đó chính là con số 186 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới liên tiếp hiện đang được Steffi Graf nắm giữ.

Radwanska cũng có khởi đầu thành công AFP

Cũng trong ngày thi đấu này, các hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 4), Simona Halep (Romania, 5), Venus Williams (Mỹ, 6), Karolina Pliskova (CH Czech, 10) hay Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, 17) đều có được chiến thắng để vào vòng 2. Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (Serbia, 29) đã thất bại 0-2 (6/7, 1/6) trước Denisa Allertova (Ch Czech, hạng 89 thế giới).

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Andy Murray (Anh) đã có được chiến thắng 3-0 (6/3, 6/2, 6/2) trước Lukas Rosol (CH Czech, hạng 81 thế giới) trong trận đấu cuối cùng trên sân trung tâm Arthur Ashe. Hạt giống số 3 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) cũng vượt qua được tay vợt kỳ cựu  Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, hạng 46 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 6/4, 6/4).

Murray nhẹ nhàng vào vòng 2 AFP

Cũng có chiến thắng ở vòng 1 còn có các tay vợt như Kei Nishikori (Nhật Bản, 6), Dominic Thiem (Áo, 8), Nick Kyrios (Úc, 14) hay á quân Olympic Juan Martin del Potro (Argentina, hạng 141 thế giới). Tuy nhiên, các hạt giống khác như David Goffin (Bỉ, 12), Bernard Tomic (Úc, 17) hay Sam Querrey (Mỹ, 29) đều đã bị loại sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.