Giải Pháp mở rộng tăng 10% tiền thưởng

16/04/2014 11:46 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Quần vợt Pháp vừa công bố quyết định tăng tiền thưởng của giải quần vợt Pháp mở rộng. Theo đó, tổng quỹ thưởng của Pháp mở rộng năm nay ở mức 25 triệu euro (34,5 triệu USD), tăng hơn 10% so với năm 2013, tương đương 3 triệu euro.

(TNO) Liên đoàn Quần vợt Pháp vừa công bố quyết định tăng tiền thưởng của giải quần vợt Pháp mở rộng. Theo đó, tổng quỹ thưởng của Pháp mở rộng năm nay ở mức 25 triệu euro (34,5 triệu USD), tăng hơn 10% so với năm 2013, tương đương 3 triệu euro.

>> Những vụ quấy rối tại giải Pháp mở rộng
>> Rafael Nadal vô địch Pháp mở rộng thứ 8
>> Serena Williams đăng quang Pháp mở rộng 2013

Giải Pháp mở rộng tăng 10% tiền thưởng
Nadal đang là đương kim vô địch giải Pháp mở rộng - Ảnh: AFP

Trong số tiền này, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 1,65 triệu euro/người (tăng khoảng 10% so với năm trước). Tuy nhiên, phần tăng chính nằm ở thù lao cho các tay vợt bị loại ở các vòng đầu tiên. Cụ thể là những người không đi xa quá vòng 2, 3 và 4 của giải sẽ nhận tiền thù lao thi đấu cao hơn từ 20-25% so với cách đây 1 năm.

Trên thực tế, quỹ thưởng của Pháp mở rộng 2013 cũng đã tăng 3 triệu euro so với năm 2012. Giám đốc Điều hành Gilbert Ysern của giải Pháp mở rộng cho biết: “Khoản tăng tiền thưởng đáng kể cho Pháp mở rộng năm nay nằm trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2013-2016, đặc biệt chú trọng đến các tay vợt bị loại ở tuần thi đấu đầu tiên”. Theo kế hoạch, giải Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 25.5.

Chuyện tăng tiền thưởng của Pháp mở rộng cũng đồng bộ với các giải Grand Slam khác. Giải Úc mở rộng năm nay có quỹ thưởng 22,4 triệu euro.

Năm 2013, quỹ thưởng của Wimbledon là 27,34 triệu euro trong khi Mỹ mở rộng là 24,28 triệu euro.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.