Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Hạt giống số 10 bất tỉnh vì nắng nóng

03/09/2010 00:48 GMT+7

Nhiệt độ tăng cao cùng nắng gắt đang khiến các tay vợt tham gia giải quần vợt Mỹ mở rộng hết sức lo lắng khi tay vợt hạt giống số 10 giải nữ là Victoria Azarenka bất tỉnh trong trận đấu ở vòng 2.

Victoria Azarenka bất tỉnh trong trận đấu ở vòng 2 - Ảnh: AFP

Nhiệt độ tăng cao cùng nắng gắt đang khiến các tay vợt tham gia giải quần vợt Mỹ mở rộng hết sức lo lắng khi tay vợt hạt giống số 10 giải nữ là Victoria Azarenka bất tỉnh trong trận đấu ở vòng 2.

Khi set 1 mới diễn ra khoảng nửa giờ đồng hồ trong trận gặp Gisela Dulko, Azarenka khiến mọi người khá bất ngờ khi loạng choạng và ngã quỵ xuống sân. Ngay sau đó, các nhân viên lập tức đưa tay vợt 21 tuổi đến bệnh viện để cấp cứu. Sự việc này buộc tay vợt người Belarus đang được đánh giá đầy triển vọng trong làng banh nỉ thế giới phải sớm chia tay giải ở vòng 2. Theo Azarenka, trước trận đấu trên cô cũng từng bị ngã, nên khi nhiệt độ ở sân lên cao khiến cô không thể đứng vững trên sân. Trong khi đó, như muốn trấn an các tay vợt, trọng tài điều khiển trận đấu trên lại cho rằng nắng nóng có thể không phải là nguyên nhân chính khiến Azarenka bất tỉnh.

Vòng 2 của giải nam cũng chứng kiến 2 bất ngờ lớn khi tay vợt cựu vô địch giải Mỹ mở rộng năm 2003 Andy Roddick (hạt giống số 9) thất trận trước tay vợt hạng 44 của thế giới người Serbia - Janko Tipsarevic với tỷ số 6-3, 5-7, 3-6, 6-7 (4) và tay vợt 18 tuổi của nước chủ nhà - Ryan Harrison xuất sắc vượt qua hạt giống số 15 Ivan Ljubicic với tỷ số 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-4. Tay vợt hạt giống số 4 Andy Murray dễ dàng hạ Lukas Lacko với tỷ số 6-3, 6-2 và 6-2. Ở vòng 2 giải nữ, hạt giống số 13 Marion Bartoli bị loại trước tay vợt Virginie Razzano với tỷ số 5-7, 4-6.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.