Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Serena Williams rút lui

22/08/2010 00:08 GMT+7

Khán giả quần vợt tỏ ra rất thất vọng sau khi tay vợt số 1 thế giới Serena Williams quyết định không tham dự giải Mỹ mở rộng năm nay.

Khán giả quần vợt tỏ ra rất thất vọng sau khi tay vợt số 1 thế giới Serena Williams quyết định không tham dự giải Mỹ mở rộng năm nay.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Serena chưa bình phục hẳn chấn thương bàn chân phải sau phẫu thuật. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 35 năm của giải này, tay vợt số 1 thế giới không thể tham dự.

Ở một diễn biến khác, giải quần vợt Cincinnati Masters (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng vừa chứng kiến bất ngờ lớn sau khi 3/4 tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng ATP thế giới phải nói lời chia tay ở vòng tứ kết.

Tay vợt số 1 Rafael Nadal thúc thủ trước Marco Baghdatis 4-6, 6-4 và 4-6. Andy Murray (vừa giành chức vô địch Rogers Cup 2010) cũng gục ngã trước tay vợt chủ nhà Mardy Fish  7-6 (9-7), 1-6, 6-7 (5-7); tay vợt hạng 2 thế giới Novak Djokovic đầu hàng Andy Roddick sau 2 set thua 4-6 và 5-7. Trong khi đó, hạt giống số 3 Roger Federer thắng Nikolay Davydenko (6-4, 7-5) để đối mặt với Marcos Baghdatis ở bán kết; trận bán kết còn lại giữa Mardy Fish và Andy Roddick.  

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.