Giải quần vợt Pháp mở rộng: Federer, Nadal thẳng tiến

29/05/2010 01:26 GMT+7

Cả hai tay vợt ứng cử viên vô địch nội dung đơn nam trên đều giành chiến thắng dễ dàng ở ngày thi đấu thứ 6, diễn ra tối qua. Trong đó, ĐKVĐ và là hạt giống số 1 Federer vượt qua đối thủ Reister tỷ số 6-4, 6-0, 6-4 để vào vòng 4.

Ảnh: AFP

Cả hai tay vợt ứng cử viên vô địch nội dung đơn nam trên đều giành chiến thắng dễ dàng ở ngày thi đấu thứ 6, diễn ra tối qua. Trong đó, ĐKVĐ và là hạt giống số 1 Federer vượt qua đối thủ Reister tỷ số 6-4, 6-0, 6-4 để vào vòng 4.

Còn “Vua sân đất nện” Nadal (ảnh) cũng thắng đối thủ Zeballos 6-2, 6-2, 6-3 để vào vòng 3 và gặp tay vợt kỳ cựu Hewitt (thắng Istomin 1-6, 6-3, 6-4, 2-6, 6-2). Trong khi đó, Djokovic cũng thắng tài năng trẻ người Nhật Bản Nishikori tỷ số 6-1, 6-4, 6-4 để gặp Hanescu ở vòng 3. Ở các trận còn lại, các tay vợt như Roddick, Ferrer... cũng đều đi tiếp. Tuy nhiên, sau Gael Monfils cũng đã có thêm một tay vợt hạt giống nữa bị loại là Gonzalez (thua tay vợt mới 21 tuổi người Ukraine là Dolgopolov tỷ số 3-6, 4-6, 3-6).

Ở nội dung đơn nữ, chị em nhà Williams đều giành chiến thắng. Venus thắng Cibulkova 6-3, 6-4 để vào vòng 4. Còn Serena thắng Goerges 6-1, 6-1 để vào vòng 3 gặp Pavlyuchenkova (thắng Jill Craybas 6-4, 6-1). Tay vợt người Bỉ, Justine Henin cũng thắng Zakopalova 6-3, 6-3 và vào vòng 3 gặp “Búp bê” Nga Sharapova (thắng Flipkens 6-3, 6-3). Ngoài ra, các tay vợt như Jankovic, Bartoli, Pivovarova và Hantuchova... cũng đều giành quyền vào vòng 3. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.