Giải thưởng Laureus Sports Awards: Tây Ban Nha giành cú đúp

08/02/2011 22:18 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (ảnh) mặc dù khởi đầu năm mới 2011 khá thất vọng khi bị loại ở vòng tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng (Novak Djokovic vô địch), nhưng nhờ bản thành tích ấn tượng đoạt 3 giải Grand Slam liên tiếp trong năm 2010 (Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng) đã được chọn là số một của giải Nam VĐV xuất sắc.

Ảnh: AFP

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (ảnh) mặc dù khởi đầu năm mới 2011 khá thất vọng khi bị loại ở vòng tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng (Novak Djokovic vô địch), nhưng nhờ bản thành tích ấn tượng đoạt 3 giải Grand Slam liên tiếp trong năm 2010 (Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng) đã được chọn là số một của giải Nam VĐV xuất sắc.

Anh xếp trên cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, hai ngôi sao bóng đá Andres Iniesta và Lionel Messi, võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao, nhà vô địch đua xe Công thức 1 (F1) Sebastian Vettel. Trước đây, ở cuộc bầu chọn năm 2006, Nadal cũng giành giải thưởng VĐV trẻ xuất sắc nhất (nay đổi tên là giải VĐV phát hiện mới của năm). Trong khi đó, đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha với chiến tích lần đầu tiên vô địch World Cup cũng đoạt giải Đội tuyển hay nhất trong năm.

Ở giải VĐV nữ xuất sắc, nhà vô địch trượt tuyết người Mỹ Lindsey Vonn, người đã giành HCV Olympic mùa đông nội dung đổ đèo tại Thế vận hội Vancouver hồi tháng 2 năm ngoái đã giành ngôi số 1. Tay golf trẻ người Đức Martin Kaymer được chọn là Phát hiện mới trong năm, khi từ chỗ vô danh đã vươn lên giành chức vô địch giải PGA Championship và đẩy tay golf danh tiếng Tiger Woods ra khỏi vị trí thứ 2 thế giới. Còn tay đua Moto GP người Ý, Valentino Rossi - từng 7 lần vô địch thế giới - giành giải Tái xuất ấn tượng khi trở lại đường đua chỉ 41 ngày sau tai nạn gãy chân. Cựu danh thủ người Pháp, Zinedine Zidane được trao giải Thành tựu trọn đời.

Giải Laureus Sports Awards ra đời năm 2000, được xem như giải Oscar trong lĩnh vực thể thao. Ban giám khảo chấm giải bao gồm 46 cựu VĐV nổi tiếng. Lễ trao giải năm nay đã được tổ chức ngày 7.2 tại khách sạn Emirates Palace, thành phố Abu Dhabi, được dẫn dắt bởi MC Kevin Spacey - diễn viên, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.