Giải Úc mở rộng 2012 lập kỷ lục tiền thưởng

05/10/2011 02:11 GMT+7

Hôm qua, Ban tổ chức giải Úc mở rộng đã bắt đầu khởi động chiến dịch chuẩn bị cho giải vào năm tới, dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 29.1.2012 tại Melbourne.

Hôm qua, Ban tổ chức giải Úc mở rộng đã bắt đầu khởi động chiến dịch chuẩn bị cho giải vào năm tới, dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 29.1.2012 tại Melbourne.

Nét mới nhất của giải Úc mở rộng 2012 là tổng số tiền thưởng được tăng lên mức kỷ lục các giải Grand Slam: 26 triệu USD, trong đó các tay vợt đăng quang giải đơn sẽ nhận được 2,3 triệu USD - mức kỷ lục tiền thưởng ở nội dung này. Ngoài ra, giải năm tới sẽ có sự trở lại của cựu số 1 thế giới Martina Hingis (người từng 3 lần lên ngôi ở Úc mở rộng) và nhiều khả năng Roger Federer cũng sẽ tham dự nội dung đôi nam nữ.

Ở một diễn biến khác, bất ngờ tiếp tục xảy ra ở giải đơn nữ China Open khi ĐKVĐ Mỹ mở rộng Samantha Stosur (hạt giống số 6) sớm dừng bước ở vòng 2 sau thất bại trước Maria Kirilenko của Nga với tỷ số 1-2. ĐKVĐ Wimbledon Petra Kvitova (5, CH Czech) cũng bị loại trước Sofia Arvidsson (Nam Phi) với tỷ số 1-2.

Tại vòng 1 giải Rakuten Japan Open tại Tokyo, tài năng trẻ Bernard Tomic của Úc bất ngờ đánh bại đối thủ người Serbia Viktor Troicki (hạt giống số 5) sau 2 ván với cùng điểm số 7/6, trong khi Ivan Dodig của Croatia vượt qua Juan Monaco (8) của Argentina với tỷ số 2-1 (6/2, 2/6, 7/6). Các ứng cử viên Rafael Nadal (1), David Ferrer (3) đều dễ dàng vào vòng 2.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.