Hạ Murray, Djokovic đối đầu với Tsonga ở chung kết giải Thượng Hải Masters

18/10/2015 08:07 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã tiếp tục thể hiện một phong độ rất cao khi đánh bại Andy Murray (Anh, 3) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) trong trận bán kết giải Thượng Hải Masters diễn ra vào tối nay (17.10, giờ VN). Trong khi đó, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 16) cũng hạ Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 8) với tỷ số 2-1 (6/4, 0/6, 7/5).

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã tiếp tục thể hiện một phong độ rất cao khi đánh bại Andy Murray (Anh, 3) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) trong trận bán kết giải Thượng Hải Masters diễn ra vào tối nay (17.10, giờ VN). Trong khi đó, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 16) cũng hạ Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 8) với tỷ số 2-1 (6/4, 0/6, 7/5).

Murray đã gây thất vọng khi mắc nhiều lỗi trong cuộc đối đầu với Djokovic - Ảnh: AFP

Được xem là trận “chung kết sớm” của giải đấu khi cả hai tay vợt hàng đầu là Djokovic và Murray đều có được những chiến khá dễ dàng ở vòng đấu trước đó. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau thứ 29 này, tay vợt người Anh đã gây thất vọng lớn khi thi đấu với một phong độ không được tốt.

Sau khi thắng được bàn đấu đầu tiên của ván thứ nhất thì Murray đã bất ngờ mắc khá nhiều lỗi tự đánh hỏng. Trong khi đó, Djokovic vẫn thi đấu với một phong độ rất cao để làm chủ thế trận. Với thế trận này, Djokovic đã có liên tiếp 6 bàn thắng để kết thúc ván đấu này với điểm số cách biệt 6/1.

Djokovic vẫn chưa cho thấy bất kỳ điểm yếu nào - Ảnh: AFP

Tưởng chừng Murray sẽ lấy lại được tinh thần thi đấu trong ván thứ hai khi anh sớm có bàn bẻ giao bóng của Djokovic. Tuy nhiên, Murray đã không thể duy trì được lợi thế này khi để Djokovic lấy lại bàn giao bóng ngay sau đó. Không những vậy, Murray còn mất thêm bàn giao bóng ở game thứ tư. Tay vợt người Serbia đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4/1 và kết thúc luôn ván đấu này với điểm số 6/3. 

Với chiến thắng sau 1 giờ 7 phút thi đấu, Djokovic tiếp tục thể hiện một phong độ “vô đối” của mình trong năm nay với 72 trận thắng và chỉ để thua 5 trận. Phát biểu sau trận đấu, Djokovic đã nói “Rõ ràng tôi đang có nhiều mối đe dọa từ các tay vợt khi đối đầu với tôi. Tuy nhiên, tôi luôn sẵn sàng và đã chơi tuyệt vời cùng với một phong độ mà tôi rất hài lòng”.

Tsonga đã đánh bại Nadal - Ảnh: AFP

Kết quả này cũng giúp Djokovic lọt vào trận chung kết và đối thủ của anh sẽ là tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga. Bởi ở trận bán kết trước đó, Tsonga đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 8 Nadal với tỷ số 2-1 (6/4, 0/6, 7/5) trong một trận rất căng thẳng. Sau khi có được chiến thắng 6/3 trong ván thứ nhất, Tsonga đã bất ngờ thi đấu chùn xuống và để thua ván trắng 0/6 ở ván đấu tiếp theo.

Ở ván đấu quyết định, cả hai đã thi đấu rất giằng co trong 10 bàn đấu đầu tiên. Tuy nhiên, tại bàn đấu thứ 11, Tsonga bất ngờ thi đấu bùng nổ để bẻ bàn giao bóng của Nadal và vượt lên dẫn trước 6/5. Hưng phấn sau bàn thắng này, Tsonga tiếp tục thi đấu rất tập trung để thắng luôn bàn đấu sau đó và tiễn Nadal về nước sau 2 giờ 15 phút thi đấu.

Chiến thắng này cũng đã giúp Tsonga trở lại với tốp 10 của bảng xếp hạng ATP vào tuần sau. Trận chung kết của giải Thượng Hải Masters giữa Djokovic và Tsonga sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ 30 chiều mai (18.10, giờ VN). Hiện tại Djokovic đang chiếm ưu thế ở tỷ số đối đầu với 13 trận thắng và để thua 6 trước Tsonga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.