Hai hạt giống số 1 Nadal và Wozniacki cùng thắng

01/09/2010 11:56 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ hai giải quần vợt Mỹ mở rộng (kết thúc trưa nay, 1.9, giờ VN) chứng kiến sự ra quân thắng lợi của hai tay vợt hạt giống số 1 Rafael Nadal (đơn nam) và Caroline Wozniacki (đơn nữ).

(TNO) Ngày thi đấu thứ hai giải quần vợt Mỹ mở rộng (kết thúc trưa nay, 1.9, giờ VN) chứng kiến sự ra quân thắng lợi của hai tay vợt hạt giống số 1 Rafael Nadal (đơn nam) và Caroline Wozniacki (đơn nữ).

 Nadal
Nadal hướng đến danh hiệu Grand Slam còn thiếu - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Nadal khởi đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam của anh bằng chiến thắng khá nhọc nhằn trước đối thủ ít tên tuổi người Nga Teymuraz Gabashvili (hạng 98 thế giới).

Nadal cần đến gần 3 giờ đồng hồ và thắng trong 2 loạt tie-break nghẹt thở để kết thúc trận đấu với tỷ số 7-6(4), 7-6(4), 6-3. Đối thủ tiếp theo của "ông vua" xứ sở đấu bò tót là tay vợt người Uzbekistan Denis Istomin (46) - người đã đánh bại đối thủ Argentina Maximo Gonzalez (195) trong 3 set 7-5, 7-5, 6-1.

Cũng ở nội dung đơn nam, thêm một loạt tay vợt hạt giống bị loại trong ngày thi đấu thứ hai này là hạt giống số 16 Marcos Baghdatis (Cyprus, 18), số 24 Ernests Gulbis (Latvia, 26), số 28 Radek Stepanek (CH Czech, 30), số 30 Juan Monaco (Argentina, 32).

Baghdatis, Gulbis và Stepanek cùng bị các tay vợt của Pháp hạ gục, lần lượt là Arnaud Clement (68) với tỷ số 6-3, 2-6, 1-6, 6-4, 7-5; Jeremy Chardy (64) với tỷ số 6-2, 7-6(1) và Julien Benneteau (36) với tỷ số 6-4, 6-2, 4-6, 6-4. Còn Monaco bị tay vợt Canada ngoài top 200 thế giới là Peter Polansky (205) đánh bại với tỷ số 6-2, 7-6(5), 6-3.

Djokovic
Djokovic thắng trận khó nhọc - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các tay vợt mạnh khác đều đã có trận đấu ra quân thành công. Hạt giống số 3 người Serbia - á quân năm 2007 Novak Djokovic (3) gặp cực kỳ khó khăn trước tay vợt đồng hương Viktor Troicki (45) khi trải qua cuộc đấu "marathon" kéo dài đến 3 giờ 40 phút mới giành được chiến thắng với tỷ số 6-3, 3-6, 2-6, 7-5, 6-3.

Ngoài ra còn có hạt giống số 8 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 8), hạt giống số 10 David Ferrer (Tây Ban Nha, 12), hạt giống số 19 Mardy Fish (Mỹ, 21) đều đã giành quyền vào vòng 2.

* Ở nội dung đơn nữ, đương kim á quân người Đan Mạch Wozniacki (2) - tay vợt có sự chuẩn bị hoàn hảo cho giải Grand Slam cuối cùng trong năm này bằng hai danh hiệu liên tiếp tại New Haven (Mỹ) và Montreal (Canada) trong vòng hai tuần qua - đã mở màn bằng trận thắng chóng vánh trong vòng 60 phút trước tay vợt chủ nhà Chelsey Gullickson với tỷ số 2 set cùng 6-1.

Wozniacki
Wozniacki đang có phong độ cao - Ảnh: Reuters

Bất ngờ lớn nhất ở ngày thi đấu này là hạt giống số 8 người Trung Quốc Li Na (9) sớm rời giải sau thất bại trước Kateryna Bondarenko (Ukraine, 62) với tỷ số 6-2, 4-6, 2-6.

Li Na trở thành tay vợt đầu tiên nằm trong top 10 bị loại, năm ngoái cô vào đến tận vòng tứ kết. Cùng bị loại với Li Na còn có hạt giống số 17 Nadia Petrova (Nga, 19), hạt giống số 26 Lucie Safarova (CH Czech, 28) và hạt giống số 30 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, 32).

Trong khi đó, các tay vợt mạnh như cựu số 1 thế giới - hạt giống số 4 Jelena Jankovic (Serbia, 5), hạt giống số 7 Vera Zvonareva (Nga, 8), hạt giống số 11 vô địch năm 2004 Svetlana Kuznetsova (Nga, 12), cựu số 1 thế giới - hạt giống số 14 vô địch năm 2006 Maria Sharapova (Nga, 16), hạt giống số 18 Aravane Rezai (Pháp, 20)... đã giành quyền đi tiếp.

Sharapova
"Búp bê Nga" Sharapova từng vô địch giải năm 2006 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Lleyton Hewitt sớm chia tay
>> Soderling sống sót sau cuộc hành xác
>> Federer thắng dễ trận đầu
>> Juan Carlos Ferrero dễ dàng vào chơi vòng 2
>> Chuyện của Federer và Kim Clijsters
>> Khó khăn chờ các hạt giống
>> Nadal và Wozniacki là hạt giống số 1
>> Serena Williams rút lui 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.