Hào hứng giải quần vợt truyền thống Becamex - Thanh Niên 2019

14/09/2019 22:17 GMT+7

Chỉ gói gọn trong gần 1 ngày với trên 50 tay vợt dự tranh, giải quần vợt truyền thống Becamex - Thanh Niên năm 2019 do Tổng công ty Becamex IDC và báo Thanh Niên đồng tổ chức đã diễn ra hào hứng, sôi nổi tại cụm sân tennis của thành phố mới Bình Dương vào hôm nay 14.9

Chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày quốc khánh 2.9 và sắp tới là ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 và ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam 15.10, thực hiện giao ước giữa 2 đơn vị trong việc tổ chức sân chơi thể thao đều đặn hàng năm cho CB-CNV, phóng viên, cùng các đối tác trong giới báo chí và Liên đoàn quần vợt Việt Nam, TP.HCM có dịp giao lưu rèn luyện thân thể để công tác tốt. Tổng công ty Becamex IDC và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức giải quần vợt truyền thống Becamex- Thanh Niên năm 2019

Tiến Minh chắc suất tham dự Olympic 2020

Giải có sự tham gia của trên 50 VĐV tranh tài 3 nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam trẻ và đôi nam nữ đã diễn ra tại cụm sân tennis Becamex của thành phố mới Bình Dương vào hôm nay 14.9. Ngoài lực lượng của Becamex và báo Thanh Niên còn có sự tham dự của các tay vợt từ Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, Hội nhà báo TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Liên đoàn quần vợt TP.HCM, các báo đài như VOH, HTV, SCTV, Truyền hình quốc hội, Người Lao Động, Quân đội Nhân dân, Nông Nghiệp, Khăn quàng đỏ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tich HĐTV Tổng công ty Becamex IDC, đồng trưởng BTC chào mừng các tay vợt tham dự

Khả Hòa

Tham dự động viên các tay vợt và cùng tham gia thi đấu giải quần vợt truyền thống Becamex- Thanh Niên có ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập báo Thanh Niên; Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP.HCM; Nhà báo Vương Quyền, Phó giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Becamex IDC; Ông Đỗ Thành Tâm, Bí thư Thị ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương; Đại tá Lê Phi Hùng, Trưởng cơ quan thường trú tại phía nam báo Quân đội Nhân dân ;ông Trần Ngọc Lịnh, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam, ông Bùi Văn Lộc, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Ninh Thuận, bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP.HCM.

Các tay vợt nhận kỷ niệm chương của BTC

Khả Hòa

Do đã rất quen thuộc với nhau và quá hiểu nhau trong từng miếng đánh nên các trận đều khá quyết liệt, giằng co, có những trận phải kết thúc bằng bóng vàng. Đã xuất hiện nhiều tiếng cười rộn rã và cả những tiếc nuối khi đã dẫn 5-2 lại thua ngược. Hơn hết chính là tinh thần vui khỏe thể thao đã lan tỏa đến từng tay vợt mang lại nhiều niềm vui và bầu không khí hào hứng.

Không có nhiều bất  ngờ sau nhiều giờ đồng hồ tranh tài gay cấn khi ở nội dung đôi nam cặp Nguyễn Văn Hùng- Mai Thành Chung (Becamex IDC) vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình. Cả 2 tay vợt gạo cội và rất ăn ý với nhau này lần lượt vượt qua các cặp Lý Minh Tân và Thái Sơn Tùng (báo Thanh Niên), Trần Ngọc Linh- Hà Minh Tâm (SCTV) và chung kết thắng Đỗ Thành Tâm- Nguyễn Huỳnh Quốc Trưởng (Thị xã Thuận An, Bình Dương) để lên ngôi vô địch.

2 cặp vào chung kết nội dung đôi nam lãnh đạo

Khả Hòa

Ở giải đôi nam nữ, cặp Lý Minh Triết- Nguyễn Thị Kiều Mỹ (Truyền hình Quốc hội- Liên đoàn quần vợt TP.HCM) cũng lần lượt thắng Lê Phi Hùng- Phạm Lương Kỳ Duyên (báo Quân đội Nhân dân- Becamex IDC), Lý Minh Tân và Phạm Thị Ngọc Phương (báo Thanh Niên- Masha Sport) và chung kết thắng Nguyễn Văn Khoa- Đỗ Kim Tín (A03 Bộ Công an- Liên đoàn quần vợt TP.HCM)

Cặp đôi lão tướng Bùi Vạn Định và Trần Ngọc Lịnh

Chỉ có bất ngờ ở giải đôi nam lãnh đạo khi cặp không được đánh giá cao nhưng nhờ đồng đều và  bền bỉ là Hồ Hồng Thạch- Nguyễn Văn Hùng Khắc Nguyên (Becamex IDC) lên ngôi vô địch sau khi thắng một loạt trận đều với những cách biệt sít sao. Như vòng bảng sau khi vượt qua đồng đội Lê Việt Cường và Nguyễn Văn Trung, cặp đôi này đã thắng tiếp 2 tay vợt gạo cội của giới báo chí TP.HCM là Dương Vũ Thông và Lê Hải (hội Nhà báo TP.HCM- báo Nông Nghiệp) để đứng đầu nhánh vào bán kết.

Cặp đôi Nguyễn Quang Thông- Bùi Văn Lộc

Khả Hòa

Gặp 2 tay vợt lão luyện khác là Nguyễn Quang Thông và Bùi Văn Lộc (báo Thanh Niên- Ninh Thuận), bộ đôi này lại xuất sắc vượt qua bằng nhiều bàn bằng bóng vàng để tái đấu chung kết với Vũ Thông- Lê Hải (cặp này vượt qua Vương Quyền và Đỗ Văn Lũy của VOH và báo Người Lao Động ở bán kết). Trong trận chung kết dù “lão tướng” Lê Hải chơi rất hay với những cú hét sấm sét khiến cả sân như chấn động bên cạnh sự khéo léo của Vũ Thông, nhưng cặp đôi Hồng Thạch và Khắc Nguyên đã một lần nữa chiến thắng để lên ngôi vô địch.

Tay vợt Võ Thị Phụng

Sau đây là hình ảnh thi đấu và trao giải

Niềm vui của tay vợt Lê Hải

Tay vợt Nguyễn Thị Kiều Mỹ

Tay vợt Bùi Văn Lộc

2 tay vợt Nguyễn Phi Vân và Hồ Hoàn Thành

Tay vợt Nguyễn Thị Phương Dung

Tay vợt Nguyễn Danh Tùng

Các tay vợt đôi nam lãnh đạo nhận kỷ niệm chương

Các tay vợt nữ tham dự

Tay vợt Huỳnh Thanh Nhân

Tay vợt Hồ Hồng Thạch


Tay vợt Nguyễn Thị Kiều Loan

Tay vợt Đỗ Hồng Châu

Tay vợt Mai Thành Chung

Tay vợt Phương Masha

Tay vợt Nguyễn Văn Khoa

Các tay vợt tranh tài đôi nam nữ

Kết quả chung cuộc: Giải đôi nam lãnh đạo: 1/ Hồ Hồng Thạch- Nguyễn Văn Hùng Khắc Nguyên (Becamex IDC), 2/ Dương Vũ Thông- Lê Hải (Hội nhà báo TP.HCM- báo Nông Nghiệp), 3/ đồng hạng 3: Nguyễn Quang Thông- Bùi Văn Lộc (báo Thanh Niên- Ninh Thuận) và Vương Quyền- Đỗ Văn Lũy (VOH- báo Người Lao động), 4/ đồng hạng 5: Trần Ngọc Lịnh và Bùi Vạn Định (LĐ quần vợt VN), Lê Việt Cường- Nguyễn Văn Trung (Becamex IDC), 5/ đồng hạng 7: Huỳnh Thanh Nhân- Nguyễn Đình Hữu (Sở VHTT TP.HCM) và Nguyễn Hồng Dương- Nguyễn Danh Tùng (Becamex IDC)

Nhà báo Nguyễn Quang Thông trao giải đồng hạng 7 cho các tay vợt lãnh đạo

Nhá báo Dương Vũ Thông trao giải đồng hạng 5 cho các tay vợt lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Hùng trao giải cho các tay vợt đồng hạng ba

ông Huỳnh Thanh Nhân trao giải cho các tay vợt vô địch và hạng nhì đôi lãnh đạo

Khả Hòa


 

 

 Giải đôi nam trẻ: 1/ Nguyễn Văn Hùng- Mai Thành Chung (Becamex IDC), 2/ Đỗ Thành Tâm- Nguyễn Huỳnh Quốc Trưởng (Thuận An, Bình Dương), 3/ đồng hạng ba: Dương Thanh Bá- Trần Đại Nam (Hội nhà báo TP.HCM- báo Khăn quàng đỏ) và Nguyễn Phi Vân – Hồ Hoàn Thành (Becamex IDC), 4/ đồng hạng 5: Trần Ngọc Linh- Hà Minh Tâm (SCTV), Trần Phước Lai- Nguyễn Bảo Toàn (báo Thanh Niên- Vinasun), 5/ đồng hạng 7: Lý Minh Tân- Thái Sơn Tùng (báo Thanh Niên) và Lý Minh Triết- Đỗ Hữu Lê Xuân Cường (Truyền hình Quốc hội- HTV)

Ông Đỗ Thành Tâm trao giải đồng hạng 7 đôi nam trẻ

 

Ông Trần Ngọc Lịnh trao giải đồng hạng 5

 

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ trao giải đồng hạng ba

 

Nhà báo Vương Quyền trao giải vô địch và hạng nhì đôi nam trẻ

Khả Hòa

 Giải đôi nam nữ: 1/ Lý Minh Triết- Nguyễn Thị Kiều Mỹ (Truyền hình Quốc hội- LĐ quần vợt TP.HCM), 2/ Nguyễn Văn Khoa - Đỗ Kim Tín (A03 Bộ Công an- LĐ quần vợt TP.HCM), 3/ đồng hạng ba: Lý Minh Tân- Phạm Thị Ngọc Phương (báo Thanh Niên- Masha Sport), Nguyễn Văn Hùng- Võ Thị Phụng (Becamex IDC), 4/ đồng hạng 5: Lê Phi Hùng- Phạm Lương Kỳ Duyên (báo Quân đội nhân dân- Becamex IDC) và Hồ Hồng Thạch- Đỗ Hồng Châu (Becamex IDC), đồng hạng 7: Vương Quyền- Nguyễn Thị Phương Dung (VOH- LĐ quần vợt TP.HCM) và Mai Thành Chung- Nguyễn Thị Kiều Loan (Becamex IDC)

Ông Hồ Hồng Thạch trao giải đồng hạng 7

Nhá báo Dương Vũ Thông trao giải đồng hạng 5

 

Đại tá Lê Phi Hùng trao giải đồng hạng ba

Nhà báo Nguyễn Quang Thông và ông Nguyễn Văn Hùng trao giải nhất và nhì

Khả Hòa

 
 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.