Hewitt lần đầu lên ngôi tại Halle

14/06/2010 09:33 GMT+7

(TNO) "Tàu tốc hành" Roger Federer đã không thể có được danh hiệu vô địch tiếp theo sau gần 5 tháng trắng tay kể từ khi lên ngôi giải Úc mở rộng hồi đầu năm, khi bất ngờ gục ngã trước đối thủ Lleyton Hewitt trong trận chung kết giải quần vợt nam Gerry Weber Open (Halle, Đức) diễn ra tối qua (13.6).

(TNO) "Tàu tốc hành" Roger Federer đã không thể có được danh hiệu vô địch tiếp theo sau gần 5 tháng trắng tay kể từ khi lên ngôi giải Úc mở rộng hồi đầu năm, khi bất ngờ gục ngã trước đối thủ Lleyton Hewitt trong trận chung kết giải quần vợt nam Gerry Weber Open (Halle, Đức) diễn ra tối qua (13.6).

 
Hewitt có danh hiệu đầu tiên trong năm - Ảnh: Reuters

Giành chiến thắng đến 17 lần và chỉ thua 7 lần khi gặp tay vợt Úc Hewitt (hạng 32 thế giới) trước đây, trong đó có 15 lần liên tiếp; cựu số 1 thế giới của Thụy Sĩ Federer khởi đầu trận đấu chung kết khá thuận lợi khi dễ dàng giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 6-3.

Tuy nhiên, tay vợt 5 lần vô địch giải Federer đã không duy trì được sức mạnh của mình ở set 2, để đối thủ kỳ cựu của Úc giằng co bám đuổi và đưa trận đấu đến loạt tie-break quyết định.

Ở loạt đấu nghẹt thở này, cựu số 1 thế giới Hewitt đã bất ngờ chơi xuất thần, giành chiến thắng với tỷ số 7-6(4) và sau đó tiến tới thắng chung cuộc khi vượt qua set 3 với tỷ số 6-4.

Thắng trận này, Hewitt đã có được danh hiệu vô địch tại Halle ngay lần đầu tiên tham dự. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên trong năm nay của anh và là thứ 28 trong sự nghiệp.


Federer (trái) đã để
thua Hewitt trong trận chung kết tối qua - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Federer gặp Hewitt tại trận chung kết Halle
>> Federer thắng trận vũ bão
>> Federer khởi đầu nhẹ nhàng tại Halle

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.