Hoãn trận chung kết đơn nam

14/09/2010 00:47 GMT+7

Theo lịch, trận chung kết đơn nam giải Mỹ mở rộng giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic phải thi đấu vào sáng sớm hôm qua (theo giờ VN). Tuy nhiên, trận đấu đã bị hoãn lại do trời mưa lớn.

Nadal (trái) và Djokovic - Ảnh: AFP

Theo lịch, trận chung kết đơn nam giải Mỹ mở rộng giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic phải thi đấu vào sáng sớm hôm qua (theo giờ VN). Tuy nhiên, trận đấu đã bị hoãn lại do trời mưa lớn.

Cả trận chung kết nội dung đôi nữ giữa cặp Vania King/Yaroslava Shvedova và cặp Liezel Huber/Nadia Petrova cũng bị hoãn giữa chừng khi tỷ số đang là 2-6, 6-4, 4-5 (0-15). Do đó, Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng đã dời lịch thi đấu đến rạng sáng nay (từ 4 giờ sáng, theo giờ VN), và dự định sẽ cho tiếp tục thi đấu phần còn lại của trận chung kết đôi nữ trước, rồi kế tiếp sẽ là trận chung kết đơn nam.

Trước sự thay đổi bất ngờ này, cả Nadal và Djokovic đều không cảm thấy phiền lòng, trái lại còn tỏ ra rất hứng khởi vì có thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chung kết. Nadal nói: “Đợi thêm một ngày nữa càng tốt”. Trong khi Djokovic với khiếu hài hước của mình nói rằng: “Sau khi thắng Federer, tôi có nói vui với bạn bè là sẽ thật tuyệt nếu trời mưa. Tôi cũng thầm cầu trời mưa thật, vì nhờ đó tôi sẽ nghỉ ngơi được nhiều hơn”. Djokovic cũng cho hay anh sẽ chơi hết sức để đánh bại Nadal, và khi rời khỏi sân dù thắng hay bại cũng không hối tiếc. Còn Nadal cũng coi đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp, vì nếu thắng anh sẽ đứng vào hàng ngũ những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt thế giới như Fred Perry; Don Budge; Rod Laver; Roy Emerson; Andre Agassi và Roger Federer - những người đã đoạt trọn bộ 4 giải Grand Slam. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.