Hoàng Thiên “làm mưa làm gió” tại Qatar

19/02/2010 09:34 GMT+7

Tay vợt 15 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên đã tạm gác Tết nơi quê nhà để thi đấu rất thành công tại giải quần vợt trẻ quốc tế tại Qatar.

Hoàng Thiên đang có những bước tiến vững chắc - Ảnh nhân vật cung cấp

Tay vợt 15 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên đã tạm gác Tết nơi quê nhà để thi đấu rất thành công tại giải quần vợt trẻ quốc tế tại Qatar.

Nếu ở giải Qatar mở rộng lần thứ nhất (từ ngày 8.2 đến ngày 12.2), Hoàng Thiên lọt vào đến trận chung kết và đoạt ngôi á quân sau khi thua Alexander Wilton (Anh) với tỷ số 0 – 2 (3/6, 2/6) thì ở giải Qatar mở rộng lần thứ hai (từ ngày 15.2 đến ngày 19.2), Hoàng Thiên đã lọt đến bán kết. Ở tứ kết diễn ra khuya ngày 17.2, Hoàng Thiên đã giành thắng lợi trước tay vợt Letinel Can (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 2 – 0 (6/4, 6/1) để có mặt ở bán kết. Đối thủ của Hoàng Thiên ở bán kết là tay vợt hạt giống số 1 tại giải Seif Eldin (Ai Cập).

Theo thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Minh (ba của Hoàng Thiên) từ Qatar, hiện Hoàng Thiên đang gặp bất lợi khi chấn thương vai tái phát, không những thế ở trận tứ kết vừa qua Hoàng Thiên lại vướng phải chấn thương chân. Với chấn thương này Hoàng Thiên phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ và ở trận bán kết diễn ra hôm nay, tay vợt này chấp nhận thi đấu với chiến thuật “năm ăn năm thua”: chủ động tấn công dứt điểm ngay bởi không đảm bảo thể lực lẫn sức khỏe.

Nhờ thành tích đoạt ngôi á quân giải Qatar mở rộng lần thứ nhất, Hoàng Thiên đã vươn lên hạng 347 trẻ TG. Chắc chắn tay vợt 15 tuổi của VN sẽ tiếp tục cải thiện thứ hạng sau giải Qatar mở rộng lần thứ hai này. Ngay sau giải, Hoàng Thiên sẽ tập trung chữa trị chấn thương để tiếp tục du đấu.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.