Hoàng Thiên sang Pháp chữa trị

09/04/2010 09:24 GMT+7

Hôm nay, Nguyễn Hoàng Thiên (xếp hạng 368 trẻ ITF) lên đường sang Pháp chữa trị chấn thương bả vai phải. Gần 2 tháng qua, Thiên phải hủy thi đấu một số giải quốc tế để chống chọi với chấn thương này.

Chấn thương khiến Hoàng Thiên lỡ nhiều giải đấu quốc tế - Ảnh: B.D

Hôm nay, Nguyễn Hoàng Thiên (xếp hạng 368 trẻ ITF) lên đường sang Pháp chữa trị chấn thương bả vai phải. Gần 2 tháng qua, Thiên phải hủy thi đấu một số giải quốc tế để chống chọi với chấn thương này.

Cha của Thiên, ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết, người dẫn Thiên đi lần này là ông Marcel Donminique Petit (Pháp) – hiện đang là chuyên gia đội tuyển quần vợt trẻ TP.HCM. Bằng quan hệ của mình, ông Petit đã liên hệ một bác sĩ chuyên chữa trị chấn thương quần vợt tại Pháp để xem xét chấn thương của Hoàng Thiên. Ông Minh nhấn mạnh: “Khi chấn thương chắc chắn lành hẳn, Hoàng Thiên mới cầm vợt thi đấu trở lại”.

Gần 1 tháng trước, khi Hoàng Thiên vẫn chưa hết chấn thương (sau khi chữa trị tại TP.HCM), gia đình tay vợt này vẫn mạo hiểm để Thiên sang Đài Loan tranh tài. Kết quả là Hoàng Thiên phải bỏ cuộc vì chấn thương tái phát. Trước đó tại giải trẻ diễn ra tại Qatar, Hoàng Thiên cũng bỏ cuộc. Ông Minh thừa nhận đã có sai lầm khi để Thiên thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian qua.

Những ngày qua, Thiên vẫn tập luyện chung với tuyển trẻ TP.HCM tại Phú Thọ đồng thời chữa trị chấn thương theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa y học TDTT Nguyễn Trọng Anh. Tay vợt này chủ yếu tập thể lực chứ không cầm đến vợt thi đấu.

Để tập trung chữa trị chấn thương này, ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết, Hoàng Thiên tạm gác các kế hoạch du đấu quốc tế. Cơ hội lần đầu góp mặt cùng đội tuyển quần vợt VN dự tranh Davis Cup (nhóm III khu vực châu Á – Thái Bình Dương) của Hoàng Thiên cũng khép lại.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.