Hoàng thiên vẫn chưa thể cầm vợt

14/07/2010 08:47 GMT+7

Sau 4 tháng kể từ ngày dính chấn thương bả vai phải, tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên vẫn chưa thể cầm vợt trở lại.

Phải đến tháng 8 Hoàng Thiên mới có thể thi đấu trở lại - Ảnh: B.D

Sau 4 tháng kể từ ngày dính chấn thương bả vai phải, tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên vẫn chưa thể cầm vợt trở lại.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, cha của Hoàng Thiên cho biết, sau khi sang Pháp chữa trị chấn thương trở về, Hoàng Thiên chỉ tập hồi phục. Các bài tập này đều diễn ra dưới sự giám sát của HLV thể lực người Pháp Marcel Donminique, người dẫn Hoàng Thiên sang Pháp chữa chấn thương. Mỗi ngày Hoàng Thiên đều đến sân quần vợt Phú Thọ vào hai buổi sáng-chiều để tập hồi phục chấn thương.

Ông Minh cho biết thêm hiện chấn thương của Hoàng Thiên đã lành hẳn. Tuy nhiên phải đến đầu tháng 8, Hoàng Thiên mới được phép cầm vợt tập luyện trở lại. Sở dĩ như vậy bởi ông Marcel Donminique muốn Hoàng Thiên thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ về quá trình hồi phục chấn thương.

HLV đội tuyển quần vợt TP.HCM Đoàn Lê Minh cho biết sau khi tập luyện trở lại, Hoàng Thiên sẽ thi đấu ở giải các tay vợt trẻ xuất sắc diễn ra vào giữa tháng 8 tại Đà Nẵng nhằm tìm lại cảm giác thi đấu. Sau đó theo kế hoạch của gia đình, Hoàng Thiên sẽ sang Hàn Quốc du đấu hai giải trẻ quốc tế.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.