Indonesia giành cú đúp

04/04/2010 23:41 GMT+7

Không nằm ngoài dự đoán, trận bán kết kéo dài 3 tiếng đồng hồ của Pongsiri Niroj khi vượt qua Rungkat (Indonesia) ngày hôm trước đã làm cho tay vợt người Thái Lan hoàn toàn kiệt sức trong trận tranh chung kết sáng qua trước tay vợt Indonesia khác là Nesa Arta.

Đôi Indonesia giành cúp vô địch - Ảnh: Khả Hòa

Không nằm ngoài dự đoán, trận bán kết kéo dài 3 tiếng đồng hồ của Pongsiri Niroj khi vượt qua Rungkat (Indonesia) ngày hôm trước đã làm cho tay vợt người Thái Lan hoàn toàn kiệt sức trong trận tranh chung kết sáng qua trước tay vợt Indonesia khác là Nesa Arta.

Tuy nhiên có chứng kiến trận chung kết này mới thấy được nỗ lực tột cùng của Pongsiri Niroj. Bị Arta liên tục dẫn trước ở ván 1, Pongsiri vẫn không nản chí mà kiên trì đeo bám từng điểm một để cân bằng tỷ số 5/5. Arta đã phải vất vả tận dụng những quả đánh dài phá sức mới thắng 7/5 một cách nghẹt thở. Ở ván 2, dù rất đuối sức, hai chân nhiều lần bị vọp bẻ, Pongsiri vẫn tiếp tục chơi ngoan cường và cuối cùng đành chịu thua 3/6.

Trận chung kết đôi sau đó diễn ra chóng vánh do 2 tay vợt VN Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh vừa thua trình độ, vừa thi đấu thiếu hẳn quyết tâm trước đôi Rungkat và Arta (Indonesia) nên mau thúc thủ với tỷ số 1/6 và 2/6. Kết quả này một lần nữa cho thấy quần vợt VN cần phải có ngay những biện pháp đầu tư thỏa đáng để nâng cao trình độ chuyên môn lẫn phong độ cho các tay vợt hàng đầu nhằm có đủ nội lực đối đầu với những tay vợt mạnh trong khu vực.

Nhật Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.