John Isner gieo sầu cho quần vợt Mỹ

01/06/2012 10:04 GMT+7

(TNO) Quần vợt Mỹ tiếp tục trải qua những ngày tháng ảm đạm khi niềm hy vọng lớn nhất ở nội dung đơn nam John Isner dừng bước ở vòng 2 Roland Garros 2012 trước Paul-Henri Mathieu, sau một cuộc đấu “hành hạ” thể lực.

(TNO) Quần vợt Mỹ tiếp tục trải qua những ngày tháng ảm đạm khi niềm hy vọng lớn nhất ở nội dung đơn nam John Isner dừng bước ở vòng 2 Roland Garros 2012 trước Paul-Henri Mathieu sau một cuộc đấu “hành hạ” thể lực ngày 1.6 (giờ VN).

>> Sạch bóng nhà Williams tại Roland Garros 2012
>> Serena Williams bị loại ngay vòng 1 Roland Garros 2012
>> Federer cân bằng kỷ lục của Jimmy Connors

John Isner thất bại ở vòng 2 Roland Garros 2012
Isner không có đủ sự lỳ lợm để vượt qua Mathieu - Ảnh: AFP 

Isner từng được mệnh danh là “Người đàn ông Marathon” sau khi làm nên ván đấu và trận đấu dài nhất lịch sử Grand Slam, tại Wimbledon 2010 khi vượt qua Nicolas Mahut (Pháp) sau gần 11 giờ đồng hồ thi đấu, riêng ván 5 kết thúc với điểm số 70 – 68.

Thật trùng hợp, ở cuộc đấu sáng nay, Isner lại cùng Paul-Henri Mathieu (cũng là người Pháp) làm nên trận đấu có thời gian thi đấu dài thứ hai trong lịch sử Roland Garros.

Trong 5 giờ 41 phút thi đấu, dù bị dẫn trước 6/7 ở ván 1, Isner đã tận dụng ưu thế chiều cao của mình trong những pha giao bóng và những cú dứt điểm thuận tay trong 2 ván tiếp theo để thắng với cùng điểm số 6/4. Điều này thể hiện rõ khi tay vợt Mỹ có số lượng cú aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) vượt trội đối thủ, 41 lần thực hiện thành công so với 6 của Mathieu.

Tuy nhiên, ở 2 ván cuối, Isner dường như càng chơi càng thiếu tự tin, một phần xuất phát từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà giành cho Mathieu. Vì vậy, sau khi thua lại 3/6 ở ván 4, tay vợt Mỹ đã không có đủ sự “lỳ lợm” trong cuộc đua thể lực trước khi gục ngã với điểm 16/18 ở ván quyết định.

“Khi bước vào ván quyết định, tôi có cảm giác mình sẽ không vượt qua trận đấu khi mất hẳn sự tự tin. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và cố quên đi mọi việc”, Isner buồn bã nói với Reuters.

Thất bại trên thực sự là cú sốc bởi sau khi Mardy Fish rút lui vì chấn thương, Isner được đánh giá là niềm hy vọng số một của quần vợt Mỹ khi được xếp hạt giống số 10 ở Roland Garros năm nay.

Varvara Lepchenko đánh bại Jelena Jankovic ở vòng 2 Roland Garros 2012
Lepchenko đem lại niềm vui cho quần vợt Mỹ khi đánh bại Jankovic - Ảnh: AFP

Thất vọng hơn, trước trận đấu, gần như không ai nghĩ Mathieu sẽ làm nên chiến thắng bởi tay vợt 30 tuổi này đang xếp hạng 261 thế giới và đang vật lộn với chấn thương từ giải Mỹ mở rộng năm ngoái đến nay.

Như vậy sau khi chị em nhà Williams đồng loạt bị loại sớm ở Roland Garros đơn nữ năm nay, thất bại của Isner một lần nữa khiến quần vợt Mỹ “mất số” ở đấu trường Grand Slam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 quần vợt nam nước này không còn một ai ở vòng 3.

Cùng chung cảnh ngộ với Isner còn có Florian Mayer (32), Bernard Tomic (25), Viktor Troicki (28) cũng nối gót rời giải sau vòng 2, trong khi các hạt giống hàng đầu như đương kim vô địch Rafael Nadal (2), David Ferrer (6), Jo-Wilfried Tsonga (5), Juan Monaco (13), Janko Tipsarevic (8) đều có những trận đấu dễ dàng để vượt qua vòng 2.

Niềm vui duy nhất của quần vợt Mỹ ở ngày thi đấu thứ 5 là việc tay vợt trẻ Varvara Lepchenko bất ngờ hạ cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (19) với tỷ số 2-1 (7/6, 4/6, 6/4) ở vòng 2 đơn nữ, để cùng người đồng hương Christina McHale góp mặt ở vòng 3.

Maria Kirilenko (16) cũng theo chân Jankovic bị loại, trong khi các tay vợt mạnh khác như Petra Kvitova (4), đương kim vô địch Li Na (7), Francesca Schiavone (14), Kaia Kanepi (23), Julia Goerges (25) đều vượt qua vòng 2.

Andy Murray chấn thương nặng

Hy vọng tiến sâu vào Roland Garros 2012 của Andy Murray đang lung lay dữ dội khi tay vợt Scotland bị tái phát chấn thương lưng ở trận thắng Jarkko Nieminen của Phần Lan với tỷ số 3-1 (1/6, 6/4, 6/1, 6/2) ở vòng 2.

Trong suốt trận đấu, Murray liên tục phải nghiến răng chịu đau với khuôn mặt nhăn nhó, di chuyển chậm chạp, thậm chí đã tính đến việc bỏ cuộc.

Tuy nhiên, sau khi được các nhân viên y tế massage, tay vợt Anh đã chơi tốt hơn để kết thúc với chiến thắng.

Dù vậy, theo các bác sỹ, với việc tái phát chấn thương lưng, Murray chắc chắn sẽ phải xem xét việc có nên tiếp tục thi đấu ở vòng 3 hay không.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.