Kẻ chém nữ ngôi sao quần vợt CH Czech lãnh án

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/03/2019 18:20 GMT+7

Tòa án vừa tuyên án 8 năm tù đối với thủ phạm dùng dao tấn công nữ tay vợt nổi tiếng của CH Czech Petra Kvitova và suýt khiến cựu vô địch Wimbledon giã từ sự nghiệp.

Theo AFP, tòa án thành phố Brno (miền nam CH Czech) đã tuyên án đối với Radim Zondra (người cũng đang ở tù về tội danh khác) về tội gây thương tích nghiêm trọng và xâm nhập bất hợp pháp vào căn hộ của Kvitova ở Prostejov (nằm phía Đông của CH Czech) vào tháng 12.2016. Người đàn ông 33 tuổi này sau đó đã đánh đập và dùng dao tấn công nữ tay vợt 29 tuổi hiện đang xếp hạng 2 thế giới.
Radim Zondra (phải) bị kết án 8 năm tù CHỤP MÀN HÌNH
Vụ tấn công khiến Kvitova suýt nữa phải mất một ngón tay và đối mặt với nguy cơ giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao phong độ. “Anh ta phải nhận án 8 năm trong một nhà tù an ninh chặt chẽ”, Eva Angyalossy, phát ngôn viên của tòa án Brno, nói với AFP. Angyalossy nói rằng Zondra không nhận tội và sẽ có hai tuần để kháng cáo bản án.
Theo điều tra của cảnh sát, kẻ tấn công không biết Kvitova là chủ căn hộ sau khi giả làm kỹ thuật viên kiểm tra nồi hơi. Kvitova - người vừa thua ở tứ kết giải Miami Open trước Ashleigh Barty, sau đó đã nhận diện được thủ phạm đã dùng dao chém vào tay cô.
Kvitova đang nhắm đến vị trí số 1 thế giới AFP
Vụ việc đã gây rúng động thể thao CH Czech khi Kvitova là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt nước này khi từng 2 lần đăng quang Wimbledon (năm 2011 và 2014). Bất chấp những dự đoán nghiệt ngã của các bác sĩ về việc có thể mất một ngón tay, Kviova sau đó đã hồi phục tốt để tiếp tục hướng đến những thành công trong sự nghiệp.
Theo đó, sau khi tụt xuống hạng 29 thế giới sau vụ tấn công, Kvitova đã trở lại và lọt vào trận chung kết Úc mở rộng năm nay và hiện đang nhắm đến vị trí số một thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.