Khó cản Schiavone đến ngôi vô địch

04/06/2011 00:21 GMT+7

Hôm nay, ĐKVĐ Francesca Schiavone sẽ có cơ hội lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở giải Pháp mở rộng khi đụng độ Li Na ở trận chung kết. Trước trận đấu này, ngoại trừ giải Úc mở rộng 2011, Schiavone (hạt giống số 5) lẫn Li Na (6) đều không để lại nhiều ấn tượng ở các giải WTA Tour gần đây. Dù tỷ lệ đối đầu đang là 2-2, nhưng xét một cách toàn diện, “thiên thời địa lợi” đang nghiêng hẳn về phía Schiavone, tay vợt đến từ xứ sở mì Ý.

Hôm nay, ĐKVĐ Francesca Schiavone sẽ có cơ hội lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ở giải Pháp mở rộng khi đụng độ Li Na ở trận chung kết. Trước trận đấu này, ngoại trừ giải Úc mở rộng 2011, Schiavone (hạt giống số 5) lẫn Li Na (6) đều không để lại nhiều ấn tượng ở các giải WTA Tour gần đây. Dù tỷ lệ đối đầu đang là 2-2, nhưng xét một cách toàn diện, “thiên thời địa lợi” đang nghiêng hẳn về phía Schiavone, tay vợt đến từ xứ sở mì Ý.

Thứ nhất, mặt sân đất nện vốn là sở trường của Schiavone khi từng 30 lần góp mặt ở trận chung kết. Thứ hai, Schiavone từng hành hạ tay vợt Trung Quốc tơi tả trước khi hạ gục với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) ở vòng 3 giải này năm trước. Thứ ba, dù cả hai có lối đánh khá giống nhau bằng lối chơi thiên về thể lực và có khả năng phòng thủ khá tốt, nhưng tay vợt người Ý luôn tạo được đột biến nhờ vào những pha đánh thuận tay mạnh mẽ luôn đưa bóng bay sát mặt lưới khiến đối thủ giật mình. Nếu quật ngã Li Na, Schiavone sẽ trở thành tay vợt đầu tiên ngoài 30 tuổi đăng quang ở một giải Grand Slam kể từ khi Martina Navratilova lên ngôi ở Wimbledon ở tuổi 33 vào năm 1990. Trong khi đó, Li Na (29 tuổi) sẽ hướng đến mục tiêu trở thành tay vợt châu Á đầu tiên giành được danh hiệu Grand Slam danh giá. Ngoài ra, kể từ khi Jana Novotna (29 tuổi) thắng Nathalie Tauziat (30 tuổi) ở giải Wimbledon 1998, Schiavone và Li Na cũng là 2 tay vợt “già” nhất góp mặt ở trận chung kết tại một giải Grand Slam. Vì vậy, cả hai chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để đăng quang khi đang dần ở tuổi xế chiều của sự nghiệp.

 
Schiavone đang chiếm ưu thế trước Li Na - Ảnh: AFP

Ở trận bán kết 1 đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tiếp tục khẳng định sức mạnh trên mặt sân đất nện khi đánh bại Andy Murray (4) với tỷ số 3-0 (6/4, 7/5, 6/4) sau gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ, giành suất đầu tiên vào chung kết và nối dài kỷ lục thắng thua ở giải Pháp mở rộng lên 43-1.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.