Khó khăn đang chờ Nadal ở Indian Wells

06/03/2014 08:19 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đang bước vào khoảng thời gian khó khăn của mùa giải 2014 khi phải bảo vệ khá nhiều danh hiệu. Và rào cản đã đến khi 'vua sân đất nện' rơi vào nhánh đấu đầy chông gai tại giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm 2014 là Indian Wells diễn ra ở Mỹ.

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đang bước vào khoảng thời gian khó khăn của mùa giải 2014 khi phải bảo vệ khá nhiều danh hiệu. Và rào cản đã đến khi 'vua sân đất nện' rơi vào nhánh đấu đầy chông gai tại giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm 2014 là Indian Wells diễn ra ở Mỹ.

>> Nadal dự giải Quần vợt Ngoại hạng Quốc tế với mức phí 1 triệu USD
>> Nadal đăng quang tại Rio Open
>> Nadal lại thắng trên bàn đỏ đen

Khó khăn đang chờ Nadal ở Indian Wells
Nadal sẽ phải bảo vệ nhiều danh hiệu vô địch - Ảnh: AFP

Một năm trước đây, Nadal đã chơi rất thăng hoa khi trở lại sau chấn thương đầu gối với nhiều chức vô địch đầy bất ngờ. Chính vì vậy, giờ đây anh sẽ phải chiến đấu cực lực nếu muốn bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới lẫn danh hiệu của mình tại Indian Wells, giải đấu mà "vua sân đất nện" có 3 lần đăng quang vào các năm 2007, 2009 và 2013.

Với tư cách hạt giống số 1 và được miễn thi đấu vòng đầu, Nadal sẽ có trận ra quân gặp người thắng của cặp đấu giữa Radek Stepanek (CH Czech, hạng 50 thế giới) và Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 56 thế giới).

Những đối thủ tiếp theo nếu không có bất ngờ xảy ra có thể là Alexandr Dolgopolov (Ukraine, hạng 31 thế giới) ở vòng 3. Sau đó là nhánh đấu của Fabio Fognini (Ý, 13) hoặc Gael Monfils (Pháp, 23) ở vòng 4.

Nếu vào đến tứ kết thì sẽ khó khăn bắt đầu đến với tay vợt người Tây Ban Nha khi anh có thể gặp đương kim vô địch Wimbledon Andy Murray (5). Tiếp theo sẽ là nhánh đấu của cựu số 1 thế giới Roger Federer (8) hoặc đương kim vô địch Úc mở rộng Stanislas Wawrinka (3) ở bán kết trước khi có thể gặp Novak Djokovic (2) ở chung kết.

Tay vợt Novak Djokovic
Djokovic sẽ không gặp nhiều đối thủ mạnh - Ảnh: AFP

Ngược lại, nhánh đấu của Djokovic lại khá nhẹ nhàng khi anh chỉ có thể gặp Juan Martin Del Potro (6) hoặc Jo-Wilfried Tsonga (9) ở tứ kết và gặp nhánh đấu của Richard Gasquet (8) hoặc Tomas Berdych (4) ở vòng bán kết.

Ở bảng nữ, do sự vắng mặt của tay vợt số 1 thế giới Serena Williams. Chính vì vậy, tay vợt vừa lên ngôi Úc mở rộng là Li Na sẽ được xếp là hạt giống số 1. Theo kết quả bốc thăm, nếu không có bất ngờ xảy ra thì tay vợt người Trung Quốc sẽ đối đầu với đương kim vô địch và là hạt giống số 4 Maria Sharapova ở vòng bán kết.

Trong khi đó, nhánh đấu còn lại chiếc vé vào tranh trận chung kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các tay vợt như hạt giống số 2 Agnieszka Radwanska, Victoria Azarenka (3), Simona Halep (6), cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (7) hoặc Caroline Wozniacki.

Vòng chính của giải đấu sẽ bắt đầu diễn ra vào rạng sáng ngày 7.3 (giờ VN) với tổng số tiền thưởng lên đến hơn 5 triệu USD. Trong đó, nhà vô địch ở cả nội dung nam và nữ đều nhận được 1 triệu USD.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.