Không dễ cho Nadal

11/03/2010 08:46 GMT+7

Tay vợt hạng 3 thế giới người Tây Ban Nha, Rafael Nadal đã hồi phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng trở lại tại giải Indian Well Masters. “Vua sân đất nện” chính thức trở lại giải với tư cách là đương kim vô địch và quyết tâm tìm lại phong độ hào hùng của mình. Tuy nhiên, chặng đường bảo vệ ngôi vương của anh sẽ không hề dễ dàng.

Niềm kiêu hãnh chức vô địch năm 2009 của Nadal khó lặp lại

Tay vợt hạng 3 thế giới người Tây Ban Nha, Rafael Nadal đã hồi phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng trở lại tại giải Indian Well Masters. “Vua sân đất nện” chính thức trở lại giải với tư cách là đương kim vô địch và quyết tâm tìm lại phong độ hào hùng của mình. Tuy nhiên, chặng đường bảo vệ ngôi vương của anh sẽ không hề dễ dàng.

Mario Ancic có thể là rào cản đầu tiên (dự kiến cả hai gặp nhau sau ngày 11.3 - Nadal miễn vòng loại). Về lý thuyết, Nadal nhiều khả năng không gặp khó khăn bởi anh từng thắng 3 trong 4 lần chạm trán gần đây nhất trước đối thủ này.

Kế đến, John Isner hoặc Sam Querrey sẽ là đối thủ của Nadal trước ngưỡng cửa trận tứ kết. Sẽ là sai lầm nếu Nadal xem thường những tay vợt của Mỹ. Isner lẫn Querrey đều giữ được phong độ khá ổn định trước giải. Tại vòng 1 Davis Cup, Isner tạo ấn tượng mạnh khi thi đấu ngang ngửa với Novak Djokovic ở lần chạm trán đầu tiên.

Ở tứ kết, Nikolay Davydenko có thể sẽ là tay vợt “số má” đầu tiên mà Nadal đụng độ. Hiệu số đối đầu giữa Davydenko và Nadal lúc này là 5-4 cho tay vợt người Nga. Lần gần đây nhất, Nadal chạm trán Davydenko là tại giải Qatar ExxonMobil Open 2010. Khi đó, Nadal đã gác vợt với tỷ số 1-2 trong trận chung kết.

Nếu vượt qua được thử thách Davydenko, Nadal tiếp tục phải chạm mặt đối thủ khó chơi nữa là Novak Djokovic ở bán kết. Kể từ sau chiến thắng tại Madrid 2009, Nadal đã thất bại 3 lần liên tiếp trước Novak Djokvic ở Cincinnati 2009, Paris Masters 2009 và ATP World Tour Finals. Có 1 điểm chung trong 3 thất bại của Nadal trước Djokovic: tất cả các trận đấu đều diễn ra trên mặt sân cứng, vốn không phải là sở trường của Nadal.

Và ở trận đấu cuối cùng của giải, Roger Federer hay Andy Murray nhiều khả năng sẽ là đối thủ của tay vợt người Tây Ban Nha. Federer hay Murray có thể ngán Nadal trên mặt sân đất nện, nhưng Indian Wells lại là mặt sân cứng.

Giông tố đang chờ đón Nadal.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.