Kiến Quốc quay về thi đấu cho Khánh Hòa

21/02/2013 18:42 GMT+7

(TNO) Hôm nay (21.2), Đoàn Kiến Quốc, cựu tay vợt số 1 của bóng bàn Việt Nam, người từng 2 lần dự Olympic vừa quyết định quay về thi đấu cho quê nhà Khánh Hòa sau 3 năm đầu quân cho CLB Petro Việt Nam.

(TNO) Hôm nay (21.2), Đoàn Kiến Quốc, cựu tay vợt số 1 của bóng bàn Việt Nam, người từng 2 lần dự Olympic vừa quyết định quay về thi đấu cho quê nhà Khánh Hòa sau 3 năm đầu quân cho CLB Petro Việt Nam.

>> Đoàn Kiến Quốc thất nghiệp
>> Ngã rẽ Đoàn Kiến Quốc
>> Kỳ tích Đoàn Kiến Quốc

Kiến Quốc quay về thi đấu cho Khánh Hoà
Kiến Quốc (trái) sẽ trở về khoác áo Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa

Cuối năm 2012, Kiến Quốc chấp nhận cảnh thất nghiệp dù CLB Petro Việt Nam ngỏ ý mời anh tái ký hợp đồng sau 3 năm gắn bó. Với mong muốn gần gũi gia đình, lại canh cánh giấc mơ hoàn tất đại học nên Kiến Quốc rời Hà Nội về quê Khánh Hòa.

“Tôi định gác vợt hẳn để đi học nhưng bóng bàn Khánh Hòa đang trong giai đoạn khủng hoảng lực lượng, các anh HLV ngỏ ý mời tôi trở lại. Khánh Hòa cũng tạo những điều kiện tốt nhất để tôi có thể tập luyện mà không ảnh hưởng đến việc học nên tôi đồng ý thi đấu trở lại”, Đoàn Kiến Quốc cho biết.

Ở tuổi 33, Kiến Quốc vẫn là tay vợt đáng gờm đối với bất kỳ đối thủ nào ở đấu trường trong nước dù anh đã chính thức giã từ tuyển quốc gia. Tháng 4 tới, tay vợt này sẽ thi đấu tại giải vô địch quốc gia tại Đà Lạt (Lâm Đồng) trong màu áo “mới mà cũ” là Khánh Hòa.

Tay vợt này hy vọng bóng bàn Việt Nam có thêm nhiều tài năng để không lép vế so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Kiến Quốc cũng không dấu ý định trở thành HLV bóng bàn sau khi hoàn tất việc học. Đó cũng là cách anh “trả ơn” với môn thể thao mà anh theo đuổi trong suốt sự nghiệp.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.