Kiến Quốc và Mỹ Trang vô địch

15/05/2010 00:35 GMT+7

Không có nhiều bất ngờ ở các giải đơn khi những tay vợt mạnh thể hiện được đẳng cấp của mình. Càng vào sâu, hai cô cháu Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Xuân Hằng tiếp tục làm mưa làm gió khi thắng dễ các đối thủ để cùng gặp nhau trong trận chung kết, mang về cho đoàn TP.HCM chiếc HCV thứ 3 (cùng với 2 chiếc HCV đồng đội nữ, đôi nữ trước đó).

Không có nhiều bất ngờ ở các giải đơn khi những tay vợt mạnh thể hiện được đẳng cấp của mình. Càng vào sâu, hai cô cháu Mai Hoàng Mỹ Trang và Mai Xuân Hằng tiếp tục làm mưa làm gió khi thắng dễ các đối thủ để cùng gặp nhau trong trận chung kết, mang về cho đoàn TP.HCM chiếc HCV thứ 3 (cùng với 2 chiếc HCV đồng đội nữ, đôi nữ trước đó).

Trang đã thắng Hằng 4-2 để lên ngôi vô địch. Tiếc cho tay vợt trẻ của Tiền Giang Thiên Kim đã chơi rất hay ở tứ kết khi dẫn trước Lương Thị Tám 10/5 ở ván 7, chỉ còn 1 điểm nữa là kết thúc, nhưng do non kinh nghiệm đã bị đàn chị lật ngược tình thế.

Ở giải nam, tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc đi một mạch đến ngôi vô địch không mấy khó khăn. Tỷ số cách biệt 4-0 trong trận chung kết cho thấy sự vượt trội của Quốc so với các tay vợt còn lại. Đáng khen nhất chính là chức á quân của tay vợt TP.HCM Trần Huy Bảo. Bằng lối đánh trầm tĩnh và khôn ngoan, Bảo đã quật ngã Trần Tuấn Quỳnh ở bán kết. Chỉ tiếc là sự hưng phấn đó dù tăng thêm sự tự tin cho Bảo nhưng vẫn không đủ để vượt qua đẳng cấp của Quốc.

Như vậy kết thúc giải, 2 đoàn nam Hà Nội và nữ TP.HCM cùng giành 3 HCV, chiếc HCV còn lại thuộc về Quân đội ở giải đôi nam - nữ.

N.Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.