Kim Clijsters thắng trận thần tốc

18/01/2011 17:14 GMT+7

(TNO) Trận đấu được chờ đợi nhất ngày thi đấu thứ hai (ngày 18.1) giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) giữa hai tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Kim Clijsters và Dinara Safina đã diễn ra chóng vánh.

(TNO) Trận đấu được chờ đợi nhất ngày thi đấu thứ hai (ngày 18.1) giải quần vợt Úc mở rộng (Melbourne) giữa hai tay vợt nữ cựu số 1 thế giới Kim Clijsters và Dinara Safina đã diễn ra chóng vánh.

Chia tay người đẹp Ivanovic

 Kim Clijsters
Clijsters thắng trận đầu vũ bão - Ảnh: AFP

Đương kim vô địch Mỹ mở rộng Kim Clijsters (Bỉ, hạng 3 thế giới) chỉ cần 44 phút để khuất phục tay vợt Nga Dinara Safina (75) với tỷ số 2 set trắng 6-0, 6-0. Trận thua tệ hại này khiến á quân 2009 Safina tiếp tục chìm sâu trong thất vọng.

Trong khi đó, á quân 2004 Clijsters cho thấy cô đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch tại Melbourne và chiến thắng thần tốc trước Safina là lời đe dọa cho bất cứ tay vợt hàng đầu nào.

Cùng giành quyền vào vòng 2 trong ngày hôm nay là hạt giống số 5 của nước chủ nhà Samantha Stosur (6) - vượt qua tay vợt Mỹ Lauren Davis (443) với tỷ số 2 set cùng 6-1; hạt giống số 7 của Serbia Jelena Jankovic (8) - dễ dàng vượt qua tay vợt Nga Alla Kudryavtseva (66) với tỷ số 6-0, 7-6(5).

Jelena Jankovic
Jankovic dễ dàng vào vòng 2 - Ảnh: AFP

Ngoài ra còn có hạt giống số 10 của Israel Shahar Peer (12), hạt giống số 12 của Ba Lan Agnieszka Radwanska (14), hạt giống số 13 của Nga Nadia Petrova (15), hạt giống số 18 của Nga Maria Kirilenko (19), hạt giống số 22 của Ý Flavia Pennetta (25)... đều đã có được trận thắng đầu tiên.

Trong khi đó, người đẹp Serbia - cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (20) đã phải dừng bước sau trận đấu kịch tính trước tay vợt Nga Ekaterina Makarova (49). Ivanovic khởi đầu đầy thuận lợi khi giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 6-3, tuy nhiên ở set 2, cô để Makarova lật ngược thế trận khi thua 4-6. Trong set quyết định, người đẹp Serbia từng lên hình tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated đã không còn giữ được tinh thần, để Makarova giành chiến thắng cuối cùng với tỷ số 10-8.

Như vậy, sau năm 2008 chơi cực kỳ thành công với ngôi á quân Úc mở rộng và vô địch Roland Garros để lên ngôi số 1 thế giới, Ivanovic liên tục trượt dốc và trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, thành tích cao nhất ở đấu trường Grand Slam của cô chỉ là vào đến vòng 4.

Ana Ivanovic
Ivanovic không còn giữ được lối đánh linh hoạt đầy quyết tâm của mình - Ảnh: AFP

Murray tiếp bước Nadal

Ở nội dung đơn nam, đương kim á quân của Anh Andy Murray (5) tiếp bước Roger Federer và Rafael Nadal để thẳng tiến vào vòng 2. Murray đánh bại tay vợt Slovakia Karol Beck (101) với tỷ số 6-3, 6-1, 4-2 (Beck bỏ cuộc ở set 3 do chấn thương).

Theo chân Murray là các tay vợt mạnh như: hạng 4 thế giới của Thụy Điển Robin Soderling, hạng 7 của Tây Ban Nha David Ferrer, hạng 10 của Nga Mikhail Youzhny, hạng 11 của Áo Jurgen Melzer, hạng 15 của Croatia Marin Cilic - từng vào đến bán kết hồi năm ngoái, hạng 20 của Mỹ John Isner, á quân 2006 của Cyprus Marcos Baghdatis (22)...

Ngoài ra còn có nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 của Argentina Juan Martin Del Potro (236) - người vừa trở lại sau chấn thương - cũng đã có trận thắng đầu tiên tại giải trước tay vợt Israel Dudi Sela (92) với tỷ số 7-6(13), 6-4, 6-4. Hồi năm ngoái, Del Potro bị loại tại vòng 4 và sau đó tụt dốc thê thảm do chấn thương cổ tay.

Juan Martin Del Potro
Del Potro đang quyết trở lại với phong độ cao nhất của anh - Ảnh: AFP

Tiến Dũng

>> Nadal khởi đầu nhẹ nhàng
>> Những cú sốc đầu tiên
>> Wozniacki và Federer cùng thắng
>> Sharapova thắng dễ trận mở màn
>> Khó khăn chờ Nadal và Wozniacki
>> Nadal và Wozniacki xếp hạt giống số 1
>> Chờ những cú sốc

>> 5 sự kiện quần vợt nam được trông chờ nhất năm 2011
>> 10 sự kiện quần vợt nam nổi bật năm 2010
>> 10 sự kiện quần vợt nữ nổi bật năm 2010
>> Federer vô địch giải Úc mở rộng
>> Serena vô địch giải Úc mở rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.