Kvitova được tôn vinh

18/11/2011 01:54 GMT+7

Tay vợt CH Czech Petra Kvitova tiếp tục bội thu giải thưởng của năm khi vừa được bầu chọn là tay vợt nữ xuất sắc nhất năm 2011 của WTA. Giải thưởng trên hoàn toàn xứng đáng với tay vợt 21 tuổi của CH Czech khi ở mùa giải 2011, Kvitova là tay vợt có phong độ chói sáng nhất với thành tích xuất sắc hơn cả tay vợt số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki.

Tay vợt CH Czech Petra Kvitova tiếp tục bội thu giải thưởng của năm khi vừa được bầu chọn là tay vợt nữ xuất sắc nhất năm 2011 của WTA. Giải thưởng trên hoàn toàn xứng đáng với tay vợt 21 tuổi của CH Czech khi ở mùa giải 2011, Kvitova là tay vợt có phong độ chói sáng nhất với thành tích xuất sắc hơn cả tay vợt số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki.

Với 6 danh hiệu (trong đó có chức vô địch Wimbledon và WTA Championships 2011), Kvitova từ vị trí 34 vào đầu năm nhảy vọt lên vị trí thứ 2 vào cuối năm trên bảng xếp hạng WTA với tỷ lệ thắng thua là 60-13 và kiếm được hơn 5 triệu USD tiền thưởng. Tay vợt 21 tuổi này còn là nguồn cảm hứng của tuyển CH Czech đăng quang ở Fed Cup 2011 sau 23 năm chờ đợi. Ngoài ra, cô gái tóc vàng của CH Czech còn được vinh danh là tay vợt có tiến bộ vượt bậc nhất trong năm. Những chiến tích của Kvitova làm người hâm mộ quần vợt CH Czech được sống lại những kỷ niệm đẹp về huyền thoại Martina Navratilova, người từng “bất khả chiến bại” trong làng banh nỉ thế giới những năm 1980.

 
Petra Kvitova - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tay vợt Sabine Lisicki của Đức được bầu chọn là tay vợt có sự trở lại ấn tượng nhất của năm. Irina-Camelia Begu của Romania là phát hiện mới của mùa giải 2011, còn Kveta Peschke (CH Czech) - Katarina Srebotnik (UAE) nhận giải thưởng đôi nữ xuất sắc nhất sau khi đăng quang ở Wimbledon 2011...

Ở diễn biến khác, giải ATP Tour Finals diễn ra ở London (Anh) vừa hoàn thành việc bốc thăm xếp nhóm cho các tay vợt. Theo đó, ĐKVĐ Roger Federer và Rafael Nadal sẽ sớm đụng độ nhau khi được xếp chung nhóm B. Cuộc giáp mặt này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi “Tàu tốc hành” Federer từng đánh bại Nadal ở trận chung kết giải này năm trước, nhưng tay vợt Tây Ban Nha lại đang dẫn 17-8 ở tỷ lệ đối đầu và vừa đánh bại tay vợt Thụy Sĩ ở chung kết Pháp mở rộng 2011. Nhóm B còn có Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) và tay vợt Mỹ Mardy Fish. Nhóm A cũng hứa hẹn gay cấn khi có sự hiện diện của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer và Tomas Berdych. Giải sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 21 - 27.11.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.